Tạm giữ tài xế tông CSGT bị thương rồi bỏ chạy

Sáng 27-5, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tạm giữ tài xế Trần Trọng Phi (33 tuổi, trú xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ, làm một CSGT bị thương.

Rất đông người dân vây quanh chiếc xe hơi do Phi điều khiển. Ảnh: HT

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút đêm 26-5, tổ CSGT- TT Công an huyện Hương Sơn làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 8A (đoạn qua ngã 4, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) ra hiệu lệnh yêu cầu ô tô 38A-158.91 dừng xe để kiểm tra.

Tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà chốt cửa, ngồi cố thủ trong xe chừng 10 phút rồi bất ngờ tăng ga lái xe tông Thượng úy Nguyễn Hà Sơn (công tác tại Đội CSGT-TT Công an huyện Hương Sơn) lên nắp capo xe, bỏ chạy. Thượng úy Sơn bị tông bị thương chỉ kịp nằm úp trên nắp capo ôm cần gạt nước trước xe hơi, tránh xe cán qua người.

Tài xế tiếp tục nhấn ga bỏ chạy sang đường Hồ Chí Minh theo hướng sang tỉnh Nghệ An.

Chiếc xe hơi hiệu Hyundai i10 do Phi điều khiển. Ảnh: HT

Khi xe chạy được hơn 3km đến địa phận xã Sơn Tiến (huyện Hương Sơn) thì lực lượng chức năng và người dân đuổi được kịp và đón chặn. Lúc đó, tài xế mới chịu dừng xe nhưng vẫn chốt cửa ngồi cố thủ trong xe chừng 30 phút rồi bị công an khống chế bắt giữ.

Thượng úy Nguyễn Hà Sơn may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Hiện tài xế Phi cùng chiếc xe trên đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm