Tân binh Nhật bắn chết 2 đồng đội trong khóa huấn luyện

(PLO)- Một tân binh Nhật đã bắn chết 2 đồng đội và làm bị thương 1 người khác tại buổi huấn luyện ở TP Gifu, miền trung nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-6, giới chức Nhật cho biết một tân binh đã bắn chết 2 đồng đội và làm bị thương 1 người khác tại buổi huấn luyện ở TP Gifu, miền trung nước này. Theo hãng tin AFP, người này đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường vụ việc.

Tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật cho biết: "Trong buổi huấn luyện bắn đạn thật dành cho tân binh, một thành viên của Lực lượng Phòng vệ đã bắn vào 3 quân nhân".

Các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật gần hiện trường vụ xả súng hôm 14-6. Ảnh: AP

Các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật gần hiện trường vụ xả súng hôm 14-6. Ảnh: AP

Ông Yasunori Morishita - tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Mặt đất - cho biết người nổ súng là một thanh niên 18 tuổi, nhập ngũ vào tháng 4. “Sự việc như thế này là hoàn toàn không thể tha thứ đối với một tổ chức được giao nhiệm vụ xử lý vũ khí. Tôi xem đây là một vụ việc rất nghiêm trọng” - ông Morishita nói.

Ông Yasunori Morishita cho biết 3 nạn nhân đã được giao nhiệm vụ huấn luyện tân binh, trong đó có tân binh vừa bị bắt. Ông không nói rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn cảnh sát địa phương cho hay nghi phạm đã bị cáo buộc phạm tội cố ý giết người. Theo người phát ngôn, nghi phạm "đã dùng một khẩu súng trường bắn vào các nạn nhân với ý định giết người".

Theo đài NHK, một trong 2 người thiệt mạng là một giám sát viên 52 tuổi, người thiệt mạng còn lại và người lính bị thương đều ở độ tuổi 25. NHK dẫn lời nghi phạm cho biết ban đầu, anh ta nhắm vào vị giám sát viên, nhưng đã bắn chết binh sĩ 25 tuổi trước vì người này cản đường anh ta.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm