Tan Cheng Hoe cầu nguyện đội hình lành lặn sau chung kết

Hai đội đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia là Johor Darul Tazim (JDT) và Kuala Lumpur City đá chung kết Cúp Quốc gia Malaysia ngày 1-12, sau đó họ mới hội đủ quân số đội tuyển.

Giải Cúp Quốc gia Malaysia có truyền thống khốc liệt và các sân luôn “nêm chặt” khán giả từ vòng Knock out, tức vòng tứ kết. Năm nay dù tình hình dịch bệnh phức tạp, nhưng “giá trị” của chiếc Cúp Quốc gia Malaysia truyền thống được các CLB Malaysia luôn coi trọng.

Sau ngày 1-12, tuyển Malaysia mới tập trung đủ quân số cho AFF Cup 2020.   Ảnh: CTV

HLV Tan Cheng Hoe căng thẳng và lo âu trận chung kết khốc liệt vốn như bản chất và tính cạnh tranh đầy kịch tính sẽ dẫn đến nhiều tuyển thủ bị chấn thương ngay trước thềm AFF Cup 2020.

Trả lời báo chí, HLV Tan Cheng Hoe nói: “Tôi cầu nguyện cho những tuyển thủ trong màu áo JDT và Kuala Lumpur City không dính phải chấn thương nào, bởi nếu có trụ cột dính chấn thương nặng thì thật khó lòng xoay trở và tìm người thay thế vì quá trình chuẩn bị đã vào guồng từ nhiều tháng qua. Tôi mong không ai chấn thương sau trận chung kết và tôi cũng mong một số cầu thủ trong tuyển phục hồi chấn thương nhanh chóng để có một đội hình khỏe mạnh cho AFF Cup 2020”.

Trận ra quân bảng B AFF Cupp 2020, Malaysia gặp Campuchia vào ngày 6-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm