Tối hôm qua (28-11) tại Mumbai (bang Maharashtra), lực lượng đặc nhiệm đã kiểm soát được khách sạn Oberoi nhưng vẫn còn chiến đấu với bọn khủng bố đang ẩn nấp trong khách sạn Taj Mahal và Trung tâm Do Thái.
Đã giải quyết bọn khủng bố
Tại tòa nhà Trung tâm Do Thái năm tầng, tối ngày 28-11, lực lượng đặc nhiệm đã rút khỏi đây sau khi tiêu diệt hai tên khủng bố. Bọn khủng bố đã bỏ chạy sau khi bắn chết năm con tin.
Tại khách sạn Oberoi, lực lượng đặc nhiệm đã tiêu diệt hai tên khủng bố và thu nhặt 24 tử thi. Ít nhất hơn 100 người mà phần lớn là người nước ngoài đã được giải thoát. Họ đã đóng chặt cửa phòng từ khi xảy ra vụ tấn công.
Tại khách sạn Taj Mahal, sáng ngày 28-11, lực lượng đặc nhiệm đã đẩy lùi bọn khủng bố, tìm thấy hàng chục thi thể, tiền, đạn dược và một thẻ tùy thân ghi quốc tịch Cộng hòa Mauritius nghi của bọn khủng bố. Đến tối qua vẫn còn một tên ngoan cố cầm giữ hai con tin.
Theo bộ trưởng Nội vụ bang Maharashtra, một tên khủng bố bị bắt trong khách sạn Oberoi là người Pakistan. Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Pranab Mukherjee khẳng định các bằng chứng ban đầu cho thấy vụ tấn công khủng bố hàng loạt tối 26-11 có liên quan đến các yếu tố ở Pakistan.
Một đội điều tra và chuyên gia pháp y của Mỹ đang trên đường đến Mumbai để hỗ trợ điều tra.
Tính đến tối qua, số người chết trong vụ tấn công khủng bố lên đến 146 người, hơn 300 người bị thương. Trong số đó có 15 cảnh sát và hai vệ binh quốc gia. Tổng cộng có chín tên khủng bố bị tiêu diệt, chín tên bị bắt giữ. Đã xác định có ít nhất tám người nước ngoài thiệt mạng, gồm một người Úc, một người Anh, một người Canada, một người Ý và một người Nhật.
Lưu học sinh Việt Nam an toàn
Vụ tấn công khủng bố tại Mumbai tối 26-11 không ảnh hưởng nhiều tới hàng không, du lịch và lao động Việt Nam (VN) vì đây chưa phải là thị trường lớn của VN.
Ông Trịnh Ngọc Thành (người phát ngôn Vietnam Airlines) cho biết Vietnam Airlines hiện chưa có đường bay thẳng nào đến Ấn Độ và cũng chưa có hãng hàng không nào của Ấn Độ đặt văn phòng đại diện tại VN. Du khách VN muốn đến Ấn Độ thường quá cảnh qua Thái Lan hoặc Hong Kong. Số lượng du khách VN đến Ấn Độ không thống kê được nhưng dự đoán không nhiều. Công ty cổ phần Du lịch Hoàng Nguyên cũng như Công ty ANZ Travel cũng nhận định điểm du lịch Ấn Độ không thu hút nhiều du khách.
Bà Lan Hương, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo), dẫn số liệu lưu học sinh VN đi học theo dạng hiệp định ngắn và dài hạn hiện ở Ấn Độ là 57 người nhưng chủ yếu học tại thủ đô New Delhi.
Theo bà Hương, nếu tính cả số du học theo dạng tự túc thì số sinh viên người Việt tại Ấn Độ có thể lớn hơn nhiều lần (Đại sứ quán Ấn Độ tại VN nêu số lượng này khoảng 500 người). Đến nay vẫn chưa có thông tin nào nói về việc lưu học sinh VN tại Ấn Độ bị thương vong hay bị ảnh hưởng.
Theo ông Nguyễn Đình Hiếu, Trưởng phòng Quản lý lao động Cục Quản lý lao động ngoài nước, tại Ấn Độ hiện không có người lao động VN. Bà Nguyễn Thị Thọ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài (TP.HCM), cho biết theo số liệu thống kê cuối năm 2007, có 50 người Việt trước kia ở TP.HCM định cư tại Ấn Độ, tuy nhiên bà nói: “Không có người VN nào bị ảnh hưởng vì vụ khủng bố này”.
| Ngày 28-11, thị trường chứng khoán Ấn Độ đã mở cửa lại sau một ngày đóng cửa do vụ tấn công khủng bố tại Mumbai. Các chỉ số chứng khoán Ấn Độ đều giảm. Chỉ số thị trường chứng khoán Bombay giảm 0,65%. Chỉ số thị trường chứng khoán quốc gia Ấn Độ giảm 2,25%. Chỉ số của Công ty Indian Hotels Co.,Ltd. rớt 13,5% sau khi hai khách sạn chính của công ty (Taj Mahal và Oberoi-Trident) bị tấn công. Các thị trường chứng khoán Ấn Độ đã có kinh nghiệm với các vụ đánh bom trước đó nên nói chung không bị hoảng loạn. NG.H |
MAI MINH - THẠCH ANH