Tăng án thầy giáo dâm ô, làm bậy với nhiều nam sinh

Ngày 5-11, TAND tỉnh Tây Ninh sau nhiều ngày nghị án đã tuyên án vụ Nguyễn Hoàng Nhựt (giáo viên trường THCS, sinh năm 1982, quê Đồng Tháp) có hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.
HĐXX chấp nhận kháng cáo của phía bị hại, tăng án từ bảy năm tù lên tám năm tù đối với bị cáo về hai tội danh trên.
Trước đó, xử sơ thẩm, TAND huyện Dương Minh Châu tuyên phạt Nhựt bảy năm tù về cả hai tội. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường cho ba nạn nhân 10 triệu đồng (một gia đình nam sinh không yêu cầu về mức bồi thường dân sự). 

Bị cáo Nhựt đang nghe toà tuyên án. Ảnh: H.YẾN

Theo hồ sơ, tháng 6-2019, Nhựt vào xem trang mạng xã hội dành cho người đồng tính nam thì thấy có nam sinh L. (sinh năm 2005) là học sinh lớp do Nhựt là giáo viên chủ nhiệm.

Để tiếp cận em L., đến tiết dạy, Nhựt lấy lý do em nói chuyện riêng nên phạt dọn dẹp vệ sinh tại phòng thí nghiệm của trường. Khi em L. dọn dẹp vệ sinh xong, Nhựt thực hiện việc quan hệ với em. Khi đang thực hiện hành vi thì có người ngoài vào nên Nhựt kêu nam sinh quay về lớp học. 
Khoảng một tuần sau, bị cáo Nhựt điện thoại cho em L. đến nhà phụ mang sổ sách vào trường. Khi em này đến nhà, bị cáo Nhựt đề nghị được quan hệ và được đồng ý.
Ngoài ra, từ tháng 6-2019 đến tháng 12-2019, Nhựt còn có hành vi dâm ô và quan hệ tình dục với ba nam sinh khác trong cùng một lớp.
Sau khi xử sơ thẩm, phía bị hại kháng cáo toàn bộ bản án, yêu cầu tòa phúc thẩm hủy án vì cho rằng cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Cụ thể là cấp sơ thẩm đã không trả hồ sơ làm rõ dấu hiệu tội lây truyền HIV cho người khác. Đồng thời, mức án mà cấp sơ thẩm tuyên quá nhẹ so với hành vi, hậu quả mà bị cáo gây ra…
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại tiếp tục giữ quan điểm kháng cáo. Đại diện VKS tại phiên tòa cho rằng không có căn cứ, đề nghị HĐXX bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm