Theo quyết định này, các mức lãi suất trên đồng loạt được điều chỉnh tăng lên 12%/năm. Cụ thể, lãi suất tái chiết khấu tăng từ 7% lên 12%/năm, lãi suất tái cấp vốn tăng từ 11% lên 12%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng từ 11% lên 12%/năm.
Lãi suất tái chiết khấu là lãi suất mà NHNN tính vào các khoản tiền cho các ngân hàng thương mại vay. Mục đích để đáp ứng nhu cầu tiền mặt ngắn hạn hoặc bất thường của các ngân hàng.
Theo Tiến sĩ Đoàn Hồng Quang, Chuyên viên cao cấp của Ngân hàng Thế giới, đây là lần thứ tư NHNN tăng các loại lãi suất này tính từ tháng 11-2010. Lần gần đây nhất là ngày 17-2, mức tăng là từ 9%/năm lên 11%/năm. Ở một số nước trên thế giới việc tăng các loại lãi suất là vấn đề nhạy cảm. Họ cũng có thể tăng 4-5 lần một năm nhưng mỗi lần tăng chỉ khoảng 0,25% là cao. Trong khi chúng ta lần này tăng tới 1%. Điều này chứng tỏ không thể hạ được lãi suất và tín hiệu thắt chặt tiền tệ được siết mạnh hơn.
Đồng tình với quan điểm này, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Ảnh, ĐH Tài chính Marketing TP.HCM, cho rằng quyết định này là liều thuốc “nặng đô” mà Chính phủ muốn sử dụng để nhanh chóng giảm lạm phát. CPI hiện nay đang tăng và sẽ liên tục tăng. Chúng ta vẫn bình ổn một số mặt hàng nhưng khó kiểm soát tất cả mặt hàng, trong khi các loại giá cả lặt vặt đang tăng. “Lỗ mọt nhỏ không làm chúng ta để ý nhưng nhiều lỗ mọt sẽ tiềm ẩn sự bùng nổ về giá” - Tiến sĩ Ảnh nhận định.
Y.TRANG - B.NHƠN