Tăng ni, phật tử kính tiếc sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLO)- Thấm nhuần tư tưởng đoàn kết, hòa hợp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn kêu gọi tín đồ, phật tử chấp hành tốt các quy định, sống tốt đời đẹp đạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khi được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với thế giới người hiền, đồng bào phật tử, tăng ni vô cùng xúc động, kính tiếc.

PLO có cuộc trao đổi cùng Thượng toạ Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình.

Tang-ni-phat-tu-kinh-tiec-su-ra-di-cua-Tong-Bi-thu-Nguyen-Phu-Trong-8.jpg
Thượng toạ Thích Minh Quang giảng pháp trong buổi tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sáng 21-7. Ảnh: Chùa Bái Đính cung cấp

Thượng toạ Thích Minh Quang chia sẻ: Khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, đồng bào tôn giáo Việt Nam nói chung, tăng ni, tín đồ phật tử nói riêng vô cùng bàng hoàng, kính tiếc.

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người giản dị, gần gũi, cả một đời tận tụy vì dân và nước. Chính vì vậy mà tăng ni, tín đồ phật tử cũng như cá nhân tôi vô cùng xúc động, kính tiếc.

Tang-ni-phat-tu-kinh-tiec-su-ra-di-cua-Tong-Bi-thu-Nguyen-Phu-Trong-6.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình, ngày 20-1-2014. Ảnh cắt từ video tư liệu Đài PTTH Ninh Bình.

Sinh thời, đã có lần Tổng Bí thư về Ninh Bình công tác và có ghé thăm các di tích văn hóa như chùa Bái Đính, Tràng An, Cố đô Hoa Lư. Khi tiếp xúc với Tổng Bí thư, tôi thấy được sự gần gũi, giản dị, mộc mạc, chân thành từ ông.

Tổng Bí thư đã thăm hỏi tất cả mọi người. Ông cũng có những lời động viên khích lệ truyền cảm hứng đến với mọi người là luôn luôn cố gắng đoàn kết với tinh thần yêu nước cao nhất để xây dựng quê hương đất nước phát triển ngày càng phồn thịnh.

Tăng ni, phật tử kính tiếc sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân thôn Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hải Phòng, chiều 15-11-2017. Ảnh: TTXVN

. Thượng tọa cảm nhận thế nào về tư tưởng đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội từ Tổng Bí thư?

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”. Thấm nhuần tư tưởng đó, Tổng Bí thư trong các bài phát biểu hay tiếp xúc với nhân dân đều luôn nhấn mạnh tới tinh thần “đoàn kết, hòa hợp”.

Đây cũng chính là tinh thần, chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam - kêu gọi tăng ni, tín đồ phật tử luôn đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội và Giáo hội luôn thực hiện phương châm sứ mệnh đó là “đạo pháp, dân tộc, và chủ nghĩa xã hội”.

Trong suốt quá trình hành pháp, Giáo hội luôn kêu gọi tín đồ phật tử thực hiện và chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, quy định của pháp luật cũng như quy định của các cấp Giáo hội về sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, giàu mạnh.

. Các cơ sở thờ tự phật giáo mà Thượng tọa đang trụ trì đã tưởng nhớ Tổng Bí thư như thế nào?

+ Với sự kính tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những ngày qua, chúng tôi đã tổ chức tụng kinh hồi hướng, cầu nguyện cho anh linh Tổng Bí thư vãng sinh về cõi lành, tiếp tục phù hộ cho quốc thái dân an, nhân dân Việt Nam phát triển hùng cường, vững mạnh.

Trong những ngày qua, tại chùa Bái Đính và Tam Chúc đã thiết lập bàn thờ Tổng Bí thư. Trong hai ngày rằm và 16 âm lịch đã có hàng trăm phật tử từ nhiều địa phương đến chiêm bái lễ phật và dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư.

. Xin cảm ơn Thượng toạ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm