Tàu cá va chạm tàu hàng ở vùng biển Đà Nẵng, 1 ngư dân mất tích

(PLO)- Tàu cá va chạm tàu hàng trên vùng biển Đà Nẵng khiến một ngư dân mất tích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho hay các lực lượng vẫn đang tìm kiếm ngư dân mất tích trên vùng biển Đà Nẵng.

Lực lượng biên phòng cùng ngư dân tham gia tìm kiếm ông Hoàng. Ảnh: BĐBP

Lực lượng biên phòng cùng ngư dân tham gia tìm kiếm ông Hoàng. Ảnh: BĐBP

Trước đó, vào tối 7-2, tàu cá QNg 41464 do ông Lê Văn Hên (42 tuổi) làm chủ tàu cùng ngư dân Nguyễn Huy Hoàng (39 tuổi, ngụ xã Tuy Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) chạy vào Đà Nẵng để bán cá.

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, khi tàu QNg 41464 đến gần phao số 0 (vị trí 16,08 độ vĩ Bắc, 108,12 độ kinh Đông) thì xảy ra va chạm với tàu hàng Mai Dương 126 đang hành trình Vũng Tàu – Đà Nẵng.

Cú va chạm khiến tàu QNg 41464 bị phá nước và chìm hẳn ở cách cảng Tiên Sa khoảng một hải lý. Ông Hên được tàu cá BĐ 40455 ở gần đó cứu nạn và đưa vào bờ. Còn ngư dân Nguyễn Huy Hoàng mất tích.

Đến 22 giờ 40 cùng ngày, nhận tin báo từ ông Hên, Trạm Kiểm soát biên phòng Mân Quang cùng tàu Mai Dương 126 tổ chức tìm kiếm ông Hoàng. Các tàu cá trong khu vực cũng phối hợp tìm kiếm xuyên đêm nhưng chưa có kết quả.

Ông Hên nhận định, có thể ông Hoàng bị mắc kẹt trong cabin tàu khi tàu bị chìm. Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đang huy động xuồng cao tốc cùng 10 cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm.

Được biết, tàu Mai Dương 126 thuộc Công ty TNHH Hàng hải An Phúc (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) do ông Lê Danh Tùng làm thuyền trưởng cùng chín thuyền viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm