Tàu cao tốc tuyến Cần Thơ- Côn Đảo hoạt động trở lại sau 5 tháng tạm dừng

(PLO)- Trong chuyến chạy đầu tiên sau 5 tháng tạm dừng, tàu cao tốc Mai Linh Expres đã vận chuyển 338 hành khách từ Cần Thơ ra Côn Đảo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-3, tàu cao tốc Mai Linh Express của công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô đã vận chuyển 338 hành khách cập cảng tàu khách Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, đánh dấu sự vận hành trở lại của tuyến hải trình Cần Thơ- Côn Đảo sau hơn 5 tháng tạm dừng.

Việc tàu cao tốc tuyến Cần Thơ – Côn Đảo đi vào hoạt động trở lại góp phần tăng cường kết nối từ khu vực miền Tây Nam Bộ với Côn Đảo và ngược lại, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách, nhất là trong mùa cao điểm du lịch.

Tàu cao tốc tuyến Cần Thơ- Côn Đảo hoạt động trở lại sau 5 tháng tạm dừng
Tàu Mai Linh Express trong chuyến đầu tiên đưa khách từ Cần Thơ ra Côn Đảo. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại, tàu cao tốc Mai Linh Express xuất phát từ bến Ninh Kiều, Cần Thơ đến cảng tàu khách Côn Đảo sau 4 tiếng trên hải trình gần 200 km. Khi cập cảng, hành khách được trung chuyển bằng xe điện từ tàu vào nhà ga hành khách, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện.

Ngoài tuyến Cần Thơ- Côn Đảo, hiện nay đường thủy đến Côn Đảo còn có các tuyến tàu cao tốc Trần Đề (Sóc Trăng)- Côn Đảo và Vũng Tàu- Côn Đảo. Đường hàng không có các tuyến Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ- Côn Đảo và tuyến trực thăng Vũng Tàu- Côn Đảo hoạt động vào các ngày cuối tuần.

Con-Dao-3.jpg
Hành khách xuống cảng tàu khách Côn Đảo sau khi tàu cập bến.

Hiện trung bình mỗi ngày Côn Đảo đang đón từ 3.000 đến 5.000 lượt khách. Việc đưa vào hoạt động các tuyến tàu cao tốc như Cần Thơ- Côn Đảo; Vũng Tàu- Côn Đảo giúp vận chuyển hành khách, người dân ra Côn Đảo từ các địa phương thuận lợi hơn.

Thời gian qua, nhất là trong mùa cao điểm du lịch, du khách có nhu cầu ra Côn Đảo lớn trong khi đường hàng không chưa đáp ứng đủ nhu cầu, giá vé cao...

Tàu Mai Linh Express tuyến Cần Thơ- Côn Đảo có giá vé phổ thông là 690 nghìn đồng/lượt; hạng thương gia là 890 nghìn đồng/1 lượt và hạng nguyên thủ có giá 1,5 triệu đồng/1 lượt.

Giá vé ưu đãi dành cho trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi là 580 nghìn đồng/lượt, với cựu quân nhân là 550 nghìn đồng và cựu chiến binh 350 nghìn đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm