Tàu lửa đang chạy bốc cháy ở đèo Cả

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, cho hay sáng 6-6 đoàn tàu lửa chở khách NH1 từ Huế (Thừa Thiên-Huế) đi Nha Trang (Khánh Hòa) đã xảy ra sự cố chập điện gây cháy khi tàu đang lưu thông qua khu vực đèo Cả thuộc huyện Đông Hòa (Phú Yên).

“Thông tin ban đầu là xảy ra cháy do chập điện tại toa số 3. Rất may các lực lượng chức năng trên tàu đã kịp thời khống chế đám cháy nên không gây ra hậu quả” - ông Trí thông tin.

Ông Bùi Thanh Toàn, Bí thư Huyện ủy Đông Hòa, cho biết thêm sự cố xảy ra lúc 5 giờ ngày 6-6. Khi tàu đang chạy thì vị trí nối giữa hai toa tàu phát cháy. Ngay sau đó, ngọn lửa đã được dập tắt nên chưa gây ra hậu quả đáng tiếc. Theo ông Toàn, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân phát cháy là do chập điện.

Thông tin với PV, một cán bộ có chức trách của ngành đường sắt nói sự cố đã kịp thời được xử lý nên không ảnh hưởng đến hành khách, hành lý, tài sản của hành khách cũng như lịch chạy tàu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm