Tàu lửa trật đường ray, cả trăm người thương vong

(PLO)- Ít nhất 30 người chết và 67 người bị thương trong vụ tai nạn tàu lửa trật đường ray ở phía nam Pakistan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài CNN ngày 7-8 dẫn thông tin từ công ty Đường sắt Pakistan cho biết ít nhất 30 người chết và 67 người bị thương trong vụ tai nạn một đoàn tàu lửa trật đường ray ở phía nam Pakistan hôm 6-8.

Hiện trường vụ tàu lửa Hazara Express bị trật bánh ở Pakistan hôm 6-8. Ảnh: Yasir Rajput/REUTERS

Hiện trường vụ tàu lửa Hazara Express bị trật bánh ở Pakistan hôm 6-8. Ảnh: Yasir Rajput/REUTERS

Phát ngôn viên Babar Raza của công ty Đường sắt Pakistan cho biết tàu Hazara Express đang di chuyển từ thành phố Karachi (thủ phủ của tỉnh Sindh, phía nam Pakistan) đến thị trấn Havelian (tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, phía bắc Pakistan) thì bị trật đường ray gần thị trấn Nawabshah (cách thành phố Karachi 275 km).

Theo phát ngôn viên Babar Raza, công tác cứu hộ, cứu nạn đang tiếp tục diễn ra.

Đài truyền hình Geo (Pakistan) cho biết nhiều nạn nhân vẫn còn mắc kẹt trong các toa tàu, trong khi những người khác được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện địa phương.

Vụ tai nạn khiến các hoạt động đường sắt trong tỉnh Sindh bị đình trệ.

Bộ trưởng Đường sắt Pakistan - ông Khawaja Saad Rafique nhận định "đây là vụ tai nạn khá lớn”, đồng thời cho biết có ít nhất 1.000 hành khách trên tàu Hazara Express vào thời điểm đoàn tàu bị trật đường ray.

Theo ông Rafique, có thể có 2 lý do: lỗi máy móc hoặc do cố tình.

“Đó có thể là một vụ phá hoại, chúng tôi sẽ điều tra” - ông Rafique nói.

Ông Rafique khẳng định nguyên nhân vụ trật đường ray sẽ được xác định “sau khi điều tra kỹ lưỡng”.

Tàu lửa bị tai nạn và trật đường ray xảy ra thường xuyên trên hệ thống đường sắt cũ kỹ của Pakistan. Vào tháng 6-2021, 2 đoàn tàu va chạm gần thành phố Daharki ở tỉnh Sindh, khiến ít nhất 65 người thiệt mạng và khoảng 150 bị thương, theo hãng AFP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm