Tàu SE3 bị trật đường ray trên đèo Hải Vân

Tàu SE3 xuất phát tại Ga Hà Nội lúc 19 giờ 30 phút ngày 28-6. Đến 11 giờ ngày 29-6, tàu chạy tới địa phận Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) km 764+700 thì bị trật các trục bánh số 5,6,7,8 của toa xe số 4.

Tàu bị trật đường ray tại đèo Hải Vân. Ảnh: HOÀI AN

Sự việc khiến mọi người trên tàu hết sức lo lắng. Việc trật đường ray này cũng làm hư hỏng khoảng 100 m đường ray.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, điều độ Đà Nẵng đã cho phong toả khu đoạn Kim Liên-Lăng Cô. Ba toa đầu của SE3 sau đó đã được kéo về ga Hải Vân. Vụ việc trật đường ray khiến đường sắt Bắc-Nam bị tê liệt đến 18 giờ cùng ngày.

Công nhân khắc phục sự cố. Ảnh: HOÀI AN

Nguyên nhân đang được hội đồng giám định tiến hành khám nghiệm.

Được biết, tàu SE3 do trưởng tàu khách là ông Nguyễn Văn Thịnh thuộc đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam và lái máy là ông Nguyễn Huy Thanh thuộc xí nghiệp đầu máy Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm