Tàu Singapore phát hiện một thuyền viên Việt Nam rơi xuống biển mất tích

(PLO)- Vị trí thuyền viên mất tích cách mũi Vũng Tàu khoảng 108 hải lý về phía Đông Bắc, cách đảo Phú Quý khoảng 24 hải lý về phía Tây Bắc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Bình Thuận, đã có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan việc thuyền viên rơi xuống biển mất tích.

mat-tich.png
Tàu Kota Ratna có thuyền viên rơi xuống vùng biển Việt Nam mất tích. Ảnh: Marinetraffic

Theo đó, Văn phòng TKCN tỉnh Bình Thuận nhận được Báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và thông tin TKCN trên biển của Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải khu vực III về trường hợp thuyền viên mất tích.

Cụ thể, lúc 11 giờ 17’ ngày 3-11, tàu KOTA RATNA, quốc tịch Singapore, loại tàu container, trọng tải 9422 tấn khi đang hành trình qua vùng biển Bình Thuận thì phát hiện có một thuyền viên người Việt Nam rơi xuống biển mất tích.

Theo báo cáo của thuyền trưởng tàu KOTA RATNA, nạn nhân rơi xuống biển mất tích khi đang đánh bắt hải sản trên thuyền thúng, phát hiện, tàu KOTA RATNA đã cố gắng tìm kiếm nhưng bất thành.

Vị trí thuyền viên mất tích cách mũi Vũng Tàu khoảng 108 hải lý về phía Đông Bắc, cách đảo Phú Quý khoảng 24 hải lý về phía Tây Bắc (tọa độ 10°55’30’’N - 108°48’30’’E).

Thuyền trưởng tàu KOTA RATNA đã có yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên người Việt trên thuyền thúng mất tích nói trên. Hiện thời tiết tại khu vực trên có gió Đông Bắc cấp 4.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn Biên phòng, Hải đội 2 thông báo cho tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển gần khu vực trên biết, nếu phát hiện thì tổ chức cứu vớt nạn nhân.

Văn phòng TKCN tỉnh đề nghị Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phát thông tin TKCN để các tàu, thuyền trong khu vực hoặc đi ngang qua vị trí tọa độ nói trên tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đồng thời, đề nghị UBND và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phú Quý thông báo cho các tàu thuyền của địa phương đang hoạt động trên biển, gần khu vực vị trí mà tàu KOTA RATNA thông báo có nạn nhân bị rơi xuống biển mất tích để hỗ trợ tìm kiếm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm