Tay đua 42 tuổi khẳng định ngôi “nữ hoàng leo núi“

Chặng đua xuất phát từ Nha Trang đến TP Phan Rang-Tháp Chàm dài khoảng 105 km, các tay đua chinh phục ba vị trí tính điểm áo đỏ trên đèo Vĩnh Hy. Thế nên đây là cuộc chiến không khoan nhượng giữa tay đua Như Quỳnh (tuyển Biwase) và đối thủ đang dẫn đầu bảng điểm Karami Miyoko.

Tay đua 42 tuổi khẳng định ngôi “nữ hoàng leo núi“ ảnh 1

Cuộc ganh đua diễn ra quyết liệt giữa Như Quỳnh (áo chấm đỏ) và Karami (áo vàng) ngay khi đoàn đua vừa bước vào chân đèo Vĩnh Hy. ẢNH: PHẠM HUY

Tay đua 42 tuổi khẳng định ngôi “nữ hoàng leo núi“ ảnh 2
Mặc dù  thi đấu nỗ lực, có những lúc vượt lên dẫn điểm Karami nhưng Như Quỳnh không may bị đứt sên, khiến cô không thể lật đổ được đối thủ trong cuộc chiến giành ngôi "nữ hoàng leo núi". ẢNH: PHẠM HUY

Tay đua 42 tuổi khẳng định ngôi “nữ hoàng leo núi“ ảnh 3
Với địa hình một bên núi, một bên biển, đèo Vĩnh Hy tuy không cao nhưng lại là một thử thách cực kỳ khủng đối với các nữ tay đua. ẢNH: PHẠM HUY

Tay đua 42 tuổi khẳng định ngôi “nữ hoàng leo núi“ ảnh 4
Để vượt con đèo có độ cao hơn 150 m so với mực nước biển, các tay đua hầu hết phải bỏ yên để cú nhấn bàn đạp có thêm lực. ẢNH: PHẠM HUY

Tay đua 42 tuổi khẳng định ngôi “nữ hoàng leo núi“ ảnh 5
Lộ trình chặng 5 có nhiều đoạn đường xấu đang trong giai đoạn sửa chữa. ẢNH: PHẠM HUY

Tay đua 42 tuổi khẳng định ngôi “nữ hoàng leo núi“ ảnh 6
Trên bảng tổng sắp giải thưởng áo xanh, tay đua gạo Hạt Ngọc Trời An Giang - Nguyễn Thị Thật đang tạm dẫn đầu. Suốt lộ trình cô thi đấu rất nỗ lực để bảo vệ thành quả của mình. ẢNH: PHẠM HUY

Tay đua 42 tuổi khẳng định ngôi “nữ hoàng leo núi“ ảnh 7
Con đèo Vĩnh Hy không quá cao nhưng với độ dốc đứng lớn thực sự là một thử thách không hề nhỏ đối với các tay đua Việt Nam cũng như quốc tế. ẢNH: PHẠM HUY

Tay đua 42 tuổi khẳng định ngôi “nữ hoàng leo núi“ ảnh 8
Đoạn cuối lộ trình chặng 5, các tay đua vượt thêm "chướng ngại vật" là cây cầu lớn dẫn về TP Phan Rang Tháp Chàm-Ninh Thuận. ẢNH: PHẠM HUY

Tay đua 42 tuổi khẳng định ngôi “nữ hoàng leo núi“ ảnh 9
Tận dụng sự kèm cặp của các đối thủ ganh đua giải thưởng chung cuộc, tuyển thủ trẻ quốc gia Nguyễn Thị Thu Mai (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) "một mình một ngựa" lao nhanh về đích giành chiến thắng chặng 5. ẢNH: PHẠM HUY

Tay đua 42 tuổi khẳng định ngôi “nữ hoàng leo núi“ ảnh 10
Ngay sau đó là màn đua nước rút tuyệt vời giữa hai tay đua cạnh tranh giải thưởng áo xanh. Tuy chỉ cán đích hạng 3 nhưng Nguyễn Thị Thật (áo xanh) vẫn bảo vệ thành công ngôi đầu trước sự cạnh tranh của Kajihara Yumi (số 32). Có mặt trong nhóm 2, Karami Miyoko tiếp tục củng cố ngôi đầu hai giải thưởng áo đỏ và áo vàng chung cuộc. ẢNH: PHẠM HUY

Trên bảng tổng sắp đồng đội, êkíp tuyển Biwase tiếp tục trụ vững ở ngôi vị số 1 xếp trên hai đội đua quốc tế là tuyển Thái Lan và tuyển Nhật Bản.

Ngày 13-3, đoàn đua tranh tài chặng đấu thứ 6, xuất phát từ Phan Rang-Tháp Chàm đi Phan Thiết (Bình Thuận) có lộ trình dự kiến 110 km. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm