Tay đua F1 của Nga bị Ý ‘khóa cổng’ căn biệt thự 100 triệu euro

(PLO)- Tay đua F1 của Nga, Nikita Mazepin đã bị Ý phong tỏa tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi bị đội đua F1 Haas của Mỹ cắt đứt hợp đồng, tay lái Nikita Mazepin của Nga tiếp tục bị chính quyền nước Ý “khóa cổng” căn biệt thự trị giá 100 triệu euroở làng Porto Cuervo.

Tay đua Nikita Mazepin, 23 tuổi chưa có thành tích nhưng tài sản...rất khủng. Ảnh: S.E

Tay đua Nikita Mazepin, 23 tuổi chưa có thành tích nhưng tài sản...rất khủng. Ảnh: S.E

Tay đua F1 Nikita Mazepin, 23 tuổi là con trai của tỉ phú Dmitri Mazepin, một trong những nhà sáng lập thương hiệu Uralkali, tài trợ lớn cho F1 và đội đua Hass. Đội Hass và giải F1 đã hủy hợp đồng của Uralkali.

Sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công vào Ukraine, phương Tây đã phong tỏa tài sản và mọi thứ liên quan đến Nga, trong đó có những tỉ phú, những nhà đầu tư từ Nga.

Nikita Mazepin có căn biệt thự ở thành phố cảng biển xinh đẹp Porto Cuervo, phía đông bắc nước Ý dành cho giới nhà giàu khắp thế giới đến đó mua sắm bất động sản hạng sang để nghỉ dưỡng.

Các cơ quan chức trách Ý làm theo lệnh của Cảnh sát Kinh tế Ý đã “khóa cổng” căn biệt thự trị giá 100 triệu euro của “hoàng tử” Nikita Mazepin.

Ý cũng đã phong tỏa và tịch thu rất nhiều bất động sản, du thuyền hạng siêu sang của các tỉ phú Nga.

tổng hợp từ báo nước ngoài

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm