Tây Ninh: Phá đường dây cá độ bóng đá gần 300 triệu

hai đối tượng Trắng, Thức tổ chức đường dây cá độ bi bắt

Trước đó, lúc 1 giờ sáng ngày 6-7, công an huyện Tân Châu phối hợp phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an Tây Ninh triển khai lực lượng, bắt quả tang các điểm đang tổ chức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền do các đối tượng: Đặng Thành Trắng, Dương Trọng Thức, Trần Hữu Lộc (cùng ngụ xã Suối Ngô, Tân Châu); Lê Thanh Phong (ngụ xã Gia Bình, Trảng Bàng) tổ chức cho 30 người tham gia cá cược.

Tang vật thu giữ: 2 máy laptop; 2 máy tính để bàn; 9 tờ giấy phơi với số tiền thể hiện trên phơi ước tính 279 triệu; 30 điện thoại di động và trên 86 triệu đồng.

tang vật vụ án 

Các đối tượng khai nhận, từ khi giải bóng đá World Cup 2014 bắt đầu, Trắng lấy các trang mạng bóng đá (Sobet), máy lap top có cài sẵn trang mạng Internet cá độ bóng đá cùng mật khẩu đem về giao lại cho Thức, Lộc, Phong để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền với quy mô lớn.

Khi diễn ra các trận bóng đá, Trắng điện thoại thông báo “kèo” từng trận đấu bóng đá cho các tay em là Thức, Lộc, Phong biết để thông báo cho các con bạc ở xã Suối Ngô, Tân Đông, Tân Hội và thị trấn Tân Châu tham gia cá cược ăn thua bằng tiền. Sau đó, trước khi trận đấu diễn ra khoảng 5 đến 10 phút, Thức, Lộc, Phong tổng hợp các phơi cá độ lại chuyển qua mạng internet giao cho Trắng.

Trắng nhận các phơi cá độ từ tay em rồi nhận điện thoại đặt cá cược tập hợp tất cả phơi lại và tính tiền chung chi.

Đường dây tổ chức cá cược bóng đá của Trắng có rất nhiều người tham gia, trung bình mỗi đêm từ 85- đến 150 triệu đồng tiển cá cược. Trắng trả cho 3 người tay em của mình là 0,2% trên tổng số tiền cá cược. Vào đêm 6-7, diễn ra trận Bỉ và Argentina, các đối tượng cá cược với mức tiền từ 2-12 triệu đồng thì bị Công an bắt quả tang. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

N.ĐỨC- K.THỤC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm