Ten Hag bị cáo buộc làm quá vì trừng phạt sao MU

(PLO)- HLV Erik Ten Hag bị cáo buộc làm quá khi trừng phạt một ngôi sao của Manchester United.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (26-7), tờ Mirror (Anh) có bài viết với dòng tít: "Erik Ten Hag bị cáo buộc là làm quá sau khi trừng phạt một ngôi sao của Manchester United".

Erik Ten Hag đã loại một ngôi sao của Manchester United khỏi trận đấu vì cầu thủ này đến muộn. Và ông thầy người Hà Lan lập tức bị chỉ trích là làm quá lên với những quy định nghiêm ngặt và cứng rắn của mình tại Old Trafford.

Cựu thuyền trưởng của Ajax được giao nhiệm vụ khôi phục vinh quang xưa của MU cả trong lẫn ngoài sân cỏ, sau chiến dịch tệ hại của đội chủ sân Old Trafford mùa trước. Mùa giải năm ngoái, MU đạt số điểm thấp nhất trong kỷ nguyên Premier League. “Quỷ đỏ” chỉ về đích ở vị trí thứ 6 và không có suất tham dự Champions League.

Đến MU với nhiệm vụ khôi phục những giá trị truyền thống của CLB, chiến lược gia người Hà Lan không lãng phí thời gian khi đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt nhằm cố gắng cải thiện “văn hóa” và bầu không khí trong phòng thay đồ đội chủ sân Old Trafford.

Ten Hag đang tạo kỷ luật "sắt" ở Man Utd. ẢNH: GETTY

Ten Hag đang tạo kỷ luật "sắt" ở Man Utd. ẢNH: GETTY

Ten Hag đã đề ra “5 điều răn” ở MU, bao gồm cấm các cầu thủ uống rượu trong tuần thi đấu và thường xuyên kiểm tra tình trạng thể lực của cầu thủ. Chiến lược gia 52 tuổi người Hà Lan cũng yêu cầu các cầu thủ đến gặp ông trước tiên để giải quyết bất cứ vấn đề phát sinh nào. Ten Hag cũng cảnh báo các học trò rằng họ có thể bị loại khỏi đội hình ngay lập tức nếu đến sân tập muộn.

Hôm qua (25-7, giờ quốc tế), có thông tin cho rằng một ngôi sao của MU đã vi phạm quy định của Ten Hag. Tờ The Athletic (Anh) tiết lộ, HLV người Hà Lan đã loại một cầu thủ giấu tên khỏi đội hình MU vì người này 2 lần đến muộn trong các cuộc họp toàn đội.

Mặc dù hầu hết đều tin rằng cách làm của Ten Hag là đúng để đưa đội bóng về đúng quỹ đạo, nhưng cựu danh thủ tuyển Anh Gabby Agbonlahor khẳng định Ten Hag đã làm quá vấn đề rất nhỏ.

Ten Hag bị Agbonlahor chỉ trích làm quá mọi chuyện lên. ẢNH: GETTY

Ten Hag bị Agbonlahor chỉ trích làm quá mọi chuyện lên. ẢNH: GETTY

Cựu cầu thủ của Aston Villa và tuyển Anh Gabby Agbonlahor bình luận trên talkSPORT: “Các cầu thủ của MU không được uống rượu. Họ có thể uống 1 ly rượu vang đỏ cho bữa tối, có thể vào cuối tuần hoặc tương tự như vậy chứ.

Các quy định Ten Hag đưa ra là bình thường. Các cầu thủ sẽ luôn được cân đo và cân nhắc một hoặc hai lần một tuần và việc theo dõi những gì bạn ăn là điều bình thường. Với việc uống rượu, các cầu thủ thường không làm điều đó.

Vì vậy, khi Ten Hag đến và đưa ra những quy tắc này, các cầu thủ có thể đang nghĩ, “dù sao thì chúng tôi cũng làm điều này, nó không có gì mới đối với chúng tôi".

Tôi cảm thấy Ten Hag làm như thế là quá mức cần thiết. Các đầu bếp riêng sẽ nấu cho họ những món ăn lành mạnh. Có lẽ chỉ cần nói với họ đây là những loại thực phẩm bạn phải ăn”.

Agbonlahor tiếp tục: "Tôi nghĩ bây giờ Ten Hag đang làm quá lên một chút. Các cầu thủ sẽ có đầu bếp riêng, họ có thể nấu những món ăn lành mạnh và họ biết những loại thực phẩm để cho các cầu thủ ăn. Vậy tại sao họ phải thực hiện lệnh cấm từ sân tập?".

Các cầu thủ Man United đã có chuyến du đấu thành công về nhiều mặt. ẢNH: GETTY

Các cầu thủ Man United đã có chuyến du đấu thành công về nhiều mặt. ẢNH: GETTY

Bất chấp những lời chỉ trích của Agbonlahor, những ngày đầu nhiệm kỳ của Erik Ten Hag tại Manchester United đã diễn ra đầy hứa hẹn. Đội chủ sân Old Trafford có một chuyến du đấu thành công ở Úc và Thái Lan, giành chiến thắng đậm trước Liverpool (4-0), Melbourne Victory (4-1) và Crystal Palace (2-0). “Quỷ đỏ” khép lại hành trình du đấu ở châu Á bằng trận hòa Aston Villa 2-2 trong thế dẫn trước 2-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm