Ten Hag cần loại bỏ Ronaldo khỏi MU theo cách của Sir Alex Ferguson

(PLO)- Cách Sir Alex Ferguson xử lý 4 ngôi sao nổi loạn của Manchester United là điều khiến Erik Ten Hag có thể học hỏi và làm theo trong việc xử lý Cristiano Ronaldo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson nổi tiếng với câu nói kinh điển: ‘Khi một cầu thủ xem mình lớn hơn CLB, đó là lúc cậu ta phải rời đi’.

Và ông đã làm đúng như vậy khi loại bỏ hàng loạt ngôi sao hàng đầu nếu họ nổi loạn tại MU. Nổi bật trong số này có David Beckham, Roy Keane, Jaap Stam, Ruud Van Nistelrooy,…

Trong sự nghiệp cầm quân, Sir Alex Ferguson không cho phép bất kỳ cầu thủ Manchester United nào đặt câu hỏi về quyền hành của ông và Erik ten Hag có thể tiếp bước Sir Alex trong việc đối phó với Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag nên học theo ‘cuốn sách’ của Sir Alex Ferguson và cho phép Cristiano Ronaldo rời Manchester United trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Đó là ý kiến ​​của cựu hậu vệ huyền thoại của MU, người học trò xuất sắc của Sir Alex Ferguson David May. David May đã tận mắt chứng kiến ​​cách Fergie duy trì quyền lực của mình trong một phòng thay đồ đầy những cái tôi trong thời gian hơn 26 năm ở MU.

Huấn luyện viên huyền thoại của United không sợ loại bỏ những cầu thủ tài năng nếu họ dám bật lại ông. Ông sẵn sàng đẩy những cầu thủ đó bước ra khỏi hàng ngũ đội chủ sân Old Trafford.

Sir Alex Ferguson có câu nói đi vào 'sách giáo khoa': 'Nếu một cầu thủ nghĩ mình lớn hơn CLB, đó là lúc cậu ta phải rời đi'. ẢNH: GETTY

Sir Alex Ferguson có câu nói đi vào 'sách giáo khoa': 'Nếu một cầu thủ nghĩ mình lớn hơn CLB, đó là lúc cậu ta phải rời đi'. ẢNH: GETTY

Sir Alex Ferguson là bậc thầy trong việc xây dựng lại và làm mới đội hình của mình vào cuối mỗi mùa giải, ông đặt 'bộ quy tắc không thể thương lượng' của mình lên trên mọi thứ khác.

Và May, người đã ở United từ năm 1994 đến năm 2003, nhận thấy sự tương đồng trong một vài tình huống mà HLV Erik Ten Hag phải đối mặt tại MU bây giờ, cụ thể là tình huống nổi loạn của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Ronaldo đã bị Ten Hag loại khỏi đội hình United trong trận hòa Chelsea 1-1 và bị phạt tập 1 mình sau khi siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha từ chối vào sân từ băng ghế dự bị và bỏ về sớm trong trận MU thắng Tottenham 2-0.

Ronaldo không hài lòng vì không có nhiều cơ hội thi đấu dưới trướng Ten Hag. Anh cũng từng nổi loạn đòi rời MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua bằng cách không tập trung cùng đội chuẩn bị cho mùa giải mới.

David May tin rằng, mặc dù Ten Hag đã xử lý hoàn hảo trước hành vi tồi tệ của Ronaldo, chiến lược gia người Hà Lan vẫn cần phải thực hiện bước đi xa hơn sau World Cup 2022.

Đó là loại bỏ Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng sang năm, bất chấp Ronaldo là một trong những cầu thủ giỏi nhất lịch sử bóng đá cũng như là biểu tượng của MU. May khẳng định, nếu Sir Alex Ferguson còn tại vị, ông sẽ không ngại bán Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

David May muốn Ten Hag học theo Sir Alex trong việc xử lý Ronaldo. ẢNH: MIRROR

David May muốn Ten Hag học theo Sir Alex trong việc xử lý Ronaldo. ẢNH: MIRROR

David May chia sẻ trên Mirror Football (Anh): ‘Đằng sau những cánh cửa đóng kín, mọi thứ không bao giờ là hoàn hảo ở các câu lạc bộ bóng đá, mọi thứ luôn diễn ra như vậy.

Luôn luôn có những người tranh cãi và mọi người rên rỉ vì họ không thi đấu. Giải quyết nó thế nào là tùy thuộc vào cách sắp xếp của người quản lý và Sir Alex Ferguson đã xuất sắc trong việc đó.

Không có một cầu thủ nào lớn hơn CLB và bạn phải để cầu thủ đó ra đi. Sir Alex Ferguson đã để Roy Keane, Jaap Stam, Ruud van Nistelrooy và nhiều, rất nhiều người khác ra đi.

Miễn là Ten Hag kiểm soát phòng thay đồ, và các cầu thủ tuân thủ các quy tắc của ông ấy, điều mà họ đang làm, thì mọi thứ sẽ tốt. Những gì họ không muốn là phòng thay đồ trở nên quá sức với người quản lý, bởi vì nếu điều đó xảy ra thì bạn sẽ gặp rắc rối.

Không một cầu thủ nào nên ra lệnh cho các cầu thủ khác và người quản lý về cách câu lạc bộ nên được điều hành như thế nào. Cho dù bạn đang chơi ở Stockport hay Manchester United, điều đó không quan trọng.

Ngay sau khi người quản lý mất đi quyền hạn của mình thì bạn sẽ luôn nhận được hàng loạt vấn đề. Vì vậy, Ten Hag đã làm điều đúng đắn, ông ấy đã loại Ronaldo ra khỏi đội. Đó là điều rất tốt và bây giờ chúng ta phải tiếp tục’.

Ten Hag cần phải học cách tàn nhẫn như Sir Alex để xử lý các cầu thủ nổi loạn tại Man Utd. ẢNH: GETTY

Ten Hag cần phải học cách tàn nhẫn như Sir Alex để xử lý các cầu thủ nổi loạn tại Man Utd. ẢNH: GETTY

David May cũng kể lại một câu chuyện nổi tiếng về Paul Scholes như một ví dụ khác về cách Fergie ngăn chặn bất kỳ dấu hiệu nổi loạn nào trong đội.

Cựu hậu vệ của MU David May tiếp tục: “Có một ví dụ, đó là việc Scholesy (Paul Scholes) không thi đấu. Scholes lẽ ra phải thi đấu với Arsenal nhưng cậu ta đến gặp ông chủ (Sir Alex) và nói rằng cậu ta không muốn ra sân mà muốn về nhà. Cả hai gặp nhau ở ga xe lửa. Cuối cùng, Sir Alex đã xử lý vấn đề, ông ấy phạt Scholes 2 tuần lương. Đó là mức phạt tối đa mà bạn có thể làm và hãy tiếp tục’.

Cristiano Ronaldo mới chỉ đóng góp 2 bàn thắng và 1 pha kiến ​​tạo trong 12 lần ra sân mùa này cho Manchester United. David May nghĩ rằng Ten Hag nên mở cửa cho Ronaldo rời MU vào tháng giêng sang năm. May cũng khẳng định MU không cần tìm người khác thay Ronaldo vì đội đã có Anthony Martial.

David May khuyên Ten Hag đẩy Ronaldo rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vào đầu năm sau. ẢNH: GETTY

David May khuyên Ten Hag đẩy Ronaldo rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vào đầu năm sau. ẢNH: GETTY

David May nói thêm: ‘Đó là một ‘cuộc gọi’ khó khăn. Cristiano Ronaldo có thể muốn ra đi - và nếu cậu ấy muốn ra đi: có cửa. Bất kỳ cầu thủ nào muốn rời Manchester United, đừng cản đường họ. Nếu Ronaldo không có lợi cho đội thì việc bán cậu ta là đủ công bằng, tùy thuộc vào kỳ chuyển nhượng.

Erik Ten Hag sẽ đưa ai vào thay thế Cristiano Ronaldo tại Manchester United? Nếu Anthony Martial khỏe mạnh, tôi không nghĩ Ronaldo sẽ có nhiều thời gian thi đấu, bởi vì tôi nghĩ Martial đã chơi rất tuyệt vời, nhưng Martial đã gặp một vài chấn thương khiến cậu ấy không thể bắt đầu trận đấu’.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm