Ten Hag chỉ trích 3 quyết định của trọng tài khiến MU thua đau

(PLO)- HLV Erik ten Hag chỉ trích 3 quyết định của trọng tài khiến Manchester United thua ngược đầy đau đớn 3-4 trước FC Copenhagen ở Champions League trong thế chỉ đá với 10 người vì chiếc thẻ đỏ của Rashford.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester United dẫn trước FC Copenhagen 2-0 nhưng chiếc thẻ đỏ của Marcus Rashford đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu và khiến đoàn quân của Erik Ten Hag thua ngược 3-4 ở lượt trận thứ tư bảng A Champions League trên đất Đan Mạch.

HLV của Manchester United Erik ten Hag đã chỉ trích tấm thẻ đỏ "rất khắc nghiệt" dành cho Marcus Rashford sau khi Manchester United của ông thua một trận kinh hoàng với bảy bàn thắng trước FC Copenhagen, đồng thời ông chỉ trích việc trao hai bàn thắng cho đội chủ nhà.

manchester-united-copenhagen-champions-league.jpg
MU thua Copenhagen đầy đau đớn. ẢNH: MIRROR

Sau khi đánh bại nhà vô địch Đan Mạch trên sân nhà, MU đã vươn lên dẫn trước hai bàn trong vòng nửa giờ khi Rasmus Hojlund lập cú đúp trong hiệp 1. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xảy ra khi Marcus Rashford bị đuổi sau tình huống giẫm vào chân Elias Jelert. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Donatas Rumsas rút thẻ đỏ đuổi tiền đạo người Anh.

Điều đó xảy ra ở phút 42, và ngay sau đó, Copenhagen có ngay 2 bàn thắng san bằng tỉ số 2-2 trước khi hiệp 1 kết thúc tỉ số là 2-2 với hai pha lập công của Mohamed Elyounoussi và Diogo Goncalves. Bruno Fernandes đưa MU vượt lên dẫn trước 3-2 trong hiệp hai từ chấm phạt đền, nhưng những phút cuối trận Lukas Lerager và Roony Bardghi ghi 2 bàn giúp đội bóng của HLV Jacob Neestrup có trọn vẹn ba điểm.

“Chiếc thẻ đỏ đã thay đổi mọi thứ”, HLV Erik Ten Hag của MU nói với TNT Sports sau trận đấu, “Nó đã trở thành một trận đấu khác, nhưng sau đó bạn để thủng lưới hai bàn không bao giờ được tính (lẽ ra không được công nhận)”.

manchester united, ten hag
Ten Hag thừa nhận chiếc thẻ đỏ của Rashford đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. ẢNH: MIRROR

Khi được hỏi liệu các quyết định có chống lại MU hay không, Ten Hag nói "không chỉ đêm nay". “Tại thời điểm này, chúng tôi đang ở trong mùa giải, chúng tôi phải đối mặt với điều đó, nhưng nhiều quyết định đã chống lại chúng tôi”, Ten Hag nói thêm.

“Đó là một quyết định rất khắc nghiệt, tôi chắc chắn rằng Rashford chỉ muốn lấy bóng”, Ten Hag nói về chiếc thẻ đỏ của Rashford, "Tôi tưởng buổi xem xét đã kết thúc và sau đó trọng tài bước đến màn hình. Vì vậy, tôi cũng nghĩ trọng tài không chắc chắn”.

Ten Hag nhắc lại 2 bàn thắng ông cho rằng không hợp lệ của Copenhagen: “Tôi nghĩ sau hiệp một chúng tôi đã chơi tốt hơn, nhưng một lần nữa như tôi nói, hai bàn thắng không bao giờ được tính. Bàn đầu tiên là việt vị, có một cầu thủ đứng trước Andre Onana, và bàn thứ hai (từ chấm phạt đền của Copenhagen) thì sao? Bạn có thể làm được điều đó không?"

Mặc dù chỉ giành được 3 điểm sau 4 trận đấu nhưng MU vẫn chưa bị loại khỏi Champions League. Điều đó một phần là do Bayern Munich đã chơi tốt hơn Galatasaray bằng trận thắng 2-1 trong trận đấu còn lại của bảng A, với hai bàn thắng của Harry Kane mang lại chiến thắng cho đội bóng xứ Bavaria trước khi Cedric Bakambu ghi bàn an ủi cho chủ nhà.

rashford, manchester united
Trọng tài rút thẻ đỏ đuổi Rashford. ẢNH: GETTY

MU tới Thổ Nhĩ Kỳ cho trận đấu tiếp theo, nơi thất bại trước Galatasaray là đủ để khiến “quỷ đỏ” chắc chắn rời khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên, ngay cả khi MU đánh bại Galatasaray, “quỷ đỏ” vẫn cần Bayern Munich ít nhất cầm chân FC Copenhagen trên sân nhà.

MU sẽ vắng Rashford trong trận đấu với Galatasaray sau chiếc thẻ đỏ. MU cũng gặp vấn đề với chấn thương của Jonny Evans khi trung vệ này rời sân nhường chỗ cho Raphael Varane chỉ sau 15 phút thi đấu với Copenhagen.

Sau 4 lượt trận bảng A Champions League, Bayern Munich dẫn đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối, các đội xếp tiếp theo lần lượt là Galatasaray (4 điểm), FC Copenhagen (4 điểm) và Manchester United (3 điểm).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm