Ten Hag công khai tuyên bố về tương lai của Ronaldo ở MU

(PLO)- HLV Erik Ten Hag đã đưa ra lời tuyên bố mới nhất về vụ chuyển nhượng của Cristiano Ronaldo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được đăng trên tờ Mirror (Anh) hôm nay (28-8) sau chiến thắng 1-0 của Manchester United trước Southampton ở vòng 4 Premier League trên sân St Mary’s, trận đấu mà Cristiano Ronaldo tiếp tục ngồi trên băng ghế dự bị và chỉ được HLV Erik Ten Hag tung vào sân trong hiệp 2.

Sau trận đấu, chiến lược gia 52 tuổi người Hà Lan Erik ten Hag đã công khai thừa nhận rằng ông hy vọng Cristiano Ronaldo sẽ ở lại Manchester United sau thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9.

Tương lai của siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha tại Old Trafford khiến làng bóng đá dậy sóng trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè này, khi anh nói rõ với lãnh đạo MU rằng anh muốn rời đi. Tiết lộ đã làm rung chuyển MU, đội đã đưa Ronaldo trở lại “nhà hát của những giấc mơ” chỉ 12 tháng trước.

Ten Hag đã cùng MU có chiến thắng thứ hai liên tiếp ở Premier League. ẢNH: GETTY

Ten Hag đã cùng MU có chiến thắng thứ hai liên tiếp ở Premier League. ẢNH: GETTY

Nhưng sau khi mùa giải đầu tiên của Ronaldo kết thúc trong thảm họa với việc MU chỉ có suất dự Europa League, Ronaldo đã yêu cầu MU cho phép anh ra đi để anh được thi đấu CLB có suất dự Champions League. Tuy nhiên, mong ước của Ronaldo vẫn chưa thành cho đến lúc này và danh sách các CLB muốn sở hữu Ronaldo cứ giảm dần theo thời gian.

Trong những tuần đầu tiên của mùa giải mới, HLV Erik Ten Hag đã “tạo nên cuộc sống” không có Ronaldo ở MU. Ten Hag đã loại Ronaldo khỏi đội hình xuất phát 3 trong tổng số 4 trận đầu mùa ở Premier League. Trận đấu duy nhất Ronaldo đá chính chứng kiến ​​United bị Brentford đánh bại 4-0, đó là một trong những trận thua nhục nhã nhất từng có của “quỷ đỏ”.

Kể từ đó, Ronaldo trở lại băng ghế dự bị và MU của Ten Hag lập tức có liền 2 chiến thắng trước Liverpool và Southampton. Trong cả hai trận đấu đó, Marcus Rashford đều xuất phát ở vị trí cao nhất trên hàng công MU, còn Ronaldo vào sân từ băng ghế dự bị.

Điều đó đã làm gia tăng suy đoán MU không còn cần Ronaldo và sẵn sàng với cuộc sống không Ronaldo. Tuy nhiên, HLV Erik Ten Hag một lần nữa khẳng định quan điểm Ronaldo vẫn là một phần trong kế hoạch của ông tại MU.

Ronaldo ngồi ghế dự bị theo dõi trận đấu với Southampton cùng người đồng đội Casemiro. ẢNH: GETTY

Ronaldo ngồi ghế dự bị theo dõi trận đấu với Southampton cùng người đồng đội Casemiro. ẢNH: GETTY

Câu nói “tôi hi vọng Ronaldo ở lại” của Ten Hag đã cho thấy thông tin siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha muốn ra đi là chính xác. Trước đó, trước thông tin về tương lai của mình tràn ngập trên các mặt báo, Ronaldo đã lên mạng xã hội tố truyền thông đưa tin giả, 100 tin thì chỉ có 5 tin là đúng sự thật. Ronaldo tuyên bố sẽ làm rõ toàn bộ vấn đề về tương lai của anh trong tuần tới.

Sau trận đấu, HLV Erik Ten Hag chia sẻ về Ronaldo: “Chúng tôi lên kế hoạch với Cristiano Ronaldo. Chúng tôi bám sát kế hoạch. Tôi hy vọng Ronaldo vẫn ở đây".

Ronaldo vẫn còn một năm trong hợp đồng với MU. Vì vậy về lý thuyết, United có thể buộc Ronaldo ở lại cho đến mùa hè năm sau. Và khi Ten Hag được hỏi liệu điều đó có tùy thuộc vào ông hay không, Ten Hag nói thêm: “Tôi hy vọng vậy.”

Ten Hag mong đợi Ronaldo ở lại MU. ẢNH: GETTY

Ten Hag mong đợi Ronaldo ở lại MU. ẢNH: GETTY

Nếu Ronaldo ra đi, hàng tiền đạo MU sẽ có sự thiếu hụt, bởi bây giờ chỉ có Rashford và Anthony Martial là có thể dẫn dắt hàng công “quỷ đỏ”. Tuy nhiên, Ten Hag đã gợi ý rằng MU sẽ tiếp tục mua thêm cầu thủ, đồng thời hài lòng với hàng công hiện tại của đội.

HLV Erik Ten Hag cho biết: “Tôi nghĩ cậu ấy (Rashford) chơi khá hiệu quả, đặc biệt là 15 phút đầu tiên sau giờ nghỉ giữa hiệp. Cậu ấy hiểu rằng mình phải trở thành trung tâm.

Rashford là người tạo ra các tình huống. Cậu ấy tham gia vào các tình huống sau hiệp một và cậu ấy đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công của chúng tôi trong 15 phút đầu tiên của hiệp 2.

Đó là những gì tôi mong đợi khi có rất nhiều áp lực lên đội. Manchester United cần một tiền đạo giúp chúng tôi có thể chơi lấn lướt và Rashford đã làm rất tốt. Chúng tôi có Cristiano Ronaldo, Anthony Martial và Marcus Rashford nên chúng tôi không sao.

Chuyện đi hay ở của Ronaldo sẽ có kết quả trong tuần tới. ẢNH: MIRROR

Chuyện đi hay ở của Ronaldo sẽ có kết quả trong tuần tới. ẢNH: MIRROR

Nếu có một cầu thủ giỏi (trên thị trường chuyển nhượng), Manchester United sẽ “tấn công” vì chúng tôi muốn tăng cường sức mạnh cho đội hình. Điều đó là luôn luôn. Chúng tôi sẽ ở đó cho đến giây cuối cùng của thị trường chuyển nhượng".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm