Ten Hag nói dối về Ronaldo

(PLO)- Không nên tin vào những bình luận của HLV Erik ten Hag về tương lai của Cristiano Ronaldo, theo cựu chủ tịch của Crystal Palace, Simon Jordan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ronaldo đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông từ lời cầu xin chuyển nhượng gây sốc của anh hồi đầu tháng. Và bây giờ, tương lai của cầu thủ năm lần giành Quả bóng vàng ở MU vẫn chưa được giải quyết.

Chân sút 37 tuổi đã không đến Thái Lan trong phần đầu tiên của chuyến du đấu trước mùa giải của Manchester United, vì “lý do cá nhân/gia đình”. Đội bóng của Ronaldo vừa có chiến thắng đậm đà Liverpool 4-0 vào đêm 12-7.

Trước đó, nhà cầm quân Ten Hag cho biết trong một cuộc họp báo được tổ chức ở Bangkok rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha là một phần trong kế hoạch của ông cho mùa giải mới.

HLV Erik ten Hag vẫn khẳng định Ronaldo nằm trong kế hoạch của ông trong mùa giải mới. Ảnh: CGI.

HLV Erik ten Hag vẫn khẳng định Ronaldo nằm trong kế hoạch của ông trong mùa giải mới. Ảnh: CGI.

HLV người Hà Lan cho biết: “Cristiano Ronaldo không phải để bán, anh ấy nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Ronaldo không ở cùng chúng tôi vì các vấn đề cá nhân. Chúng tôi đang lên kế hoạch với Cristiano Ronaldo cho mùa giải này, vậy thôi.

Cá nhân tôi rất mong được làm việc với Ronaldo. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Tôi khẳng định thêm một lần nữa, Ronaldo là một phần của Manchester United ở mùa giải mới. Chúng tôi muốn thành công cùng nhau."

Tuy nhiên, cựu chủ tịch của Crystal Palace, Simon Jordan không tin Ten Hag nói thật về Ronaldo. Ông chia sẻ với talkSPORT: “Tôi có thể tưởng tượng Ten Hag không thể chờ đợi để đưa Ronaldo ra khỏi vòng luẩn quẩn trong tư tưởng của anh ấy. Ông ấy đang nói dối. Vấn đề của Ten Hag là xem cách giải quyết của Ronaldo thế nào để xác định kỹ lưỡng tổ chức của MU.

Tất cả đều chưa thể xác định cụ thể Ronaldo có muốn trở thành một phần của đội bóng hay không và chưa có một quan điểm cụ thể được đưa ra. Thật vô lý khi Ronaldo không đi tour với đồng đội vì lý do cá nhân. Theo tôi, anh ấy không đi bởi vì anh không muốn ở Manchester United nữa”.

Manchester United du đấu ở Thái Lan mà không có Ronaldo vì "lý do gia đình". Ảnh: CGI.

Manchester United du đấu ở Thái Lan mà không có Ronaldo vì "lý do gia đình". Ảnh: CGI.

Jordan sau đó cho biết Ten Hag không thể bắt đầu tái thiết đội bóng khi vắng mặt Ronaldo: "Ten Hag sẽ không muốn điều đó. Ông ấy không cần một cuộc cách mạng với một người tham gia miễn cưỡng, đặc biệt là cầu thủ sẽ chiếm quá nhiều thời lượng mà ông ấy không cần.

Ten Hag cần xây dựng một CLB bóng đá và cần mọi người tập hợp lại với nhau, không phải để đối phó và phục vụ cho một cá nhân sắp kết thúc sự nghiệp. Ronaldo có thể ghi được "X" số bàn thắng, nhưng lại lấy đi những thứ khác từ khả năng thi đấu với thói quen được phục vụ”.

Vắng Ronaldo, ông Ten Hag vẫn duy trì cho các cầu thủ chăm chỉ tập luyện và vừa chơi trận giao hữu đầu tiên đại thắng đối thủ truyền kiếp Liverpool 4-0 tại Thái Lan.

Vẫn còn phải xem liệu Ronaldo có tham gia đội hình Man United trong phần tiếp theo của chuyến du đấu trước mùa giải hay không, nhưng với mùa giải mới đang đến rất nhanh, CLB phải giải quyết tình huống này càng sớm càng tốt. Ronaldo sẽ chơi ở đâu khi chiến dịch mới bắt đầu? Chỉ có thời gian mới trả lời được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm