Ronaldo phẫu thuật mũi

(PLO)- Ronaldo  Kwateh đã trải qua cuộc phẫu thuật mũi tại bệnh viện Royal Progres, Bắc Jakarta (Indonesia).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Để Tiền đạo Ronaldo Kwateh của đội tuyển U-19 Indonesia đã trải qua ca phẫu thuật mũi tại bệnh viện Royal Progres, Bắc Jakarta (Indonesia) vào hôm qua (12-7).

Giám đốc y tế của LĐĐB Indonesia (PSSI), bác sĩ Syarif Alwi cho biết, trong vòng 1-2 ngày tới cầu thủ thuộc biên chế CLB Madura United này được phép về nhà sau ca phẫu thuật.

Ronaldo phải lên bàn phẫu thuật mũi sau chấn thương trong trận gặp Myanmar. ẢNH: BOLA

Ronaldo phải lên bàn phẫu thuật mũi sau chấn thương trong trận gặp Myanmar. ẢNH: BOLA

Bác sĩ Syarif Alwi chia sẻ trên website của PSSI: “Ronaldo đã bị chấn thương ở mũi trong trận U-19 Indonesia thắng Myanmar 5-1 ở lượt trận cuối cùng bảng A giải U-19 Đông Nam Á trên sân vận động Patriot, Bekasi. Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ và Ronaldo hiện đang trong giai đoạn phục hồi”.

Tất cả các cầu thủ của đội tuyển U-19 Indonesia đã trở về CLB và học viện của mình sau khi họ bị loại đau đớn ở vòng bảng U-19 Đông Nam Á (U-19 AFF Cup 2022) ngay trên sân nhà. Ở giải đấu này, Indonesia đã không thể lọt vào bán kết sau khi thua Việt Nam và Thái Lan chỉ số đối đầu.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan cho biết ông rất vui vì ca phẫu thuật của Ronaldo thành công. Ông yêu cầu Ronaldo không vội vàng tập luyện với bóng.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan. ẢNH: BOLA

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan. ẢNH: BOLA

Ông Mochamad Iriawan nói: “Hãy chờ cho đến khi nó hoàn toàn lành lặn. Tôi biết rằng Liga 1 sẽ sớm diễn ra và CLB của Ronaldo chắc chắn cần cậu ấy. Ronaldo còn một tương lâu dài. Cậu ấy cũng cần thiết cho Indonesia ở World Cup U-20 vào năm sau”.

Ở vòng bảng U-19 Đông Nam Á, Ronaldo ghi được 2 bàn thắng cho U-19 Indonesia. Kết thúc vòng bảng, U-19 Indonesia có cùng 11 điểm với Việt Nam và Thái Lan kèm hiệu số cao nhất bảng A khi ghi được đến 17 bàn thắng. Nhưng việc thua chỉ số phụ trong các trận đối đầu với Việt Nam và Thái Lan đã khiến Indonesia bị loại.

Việc U-19 Việt Nam và Thái Lan hòa nhau với tỉ số vừa đủ 1-1 ở lượt trận cuối đã khiến Indonesia ngậm ngùi chia tay giải U-19 Đông Nam Á ngay trên sân nhà.

Thầy trò Shin Tae-yong ngậm ngùi chia tay giải U-19 Đông Nam Á ngay từ vòng bảng trên sân nhà. ẢNH: BOLA

Thầy trò Shin Tae-yong ngậm ngùi chia tay giải U-19 Đông Nam Á ngay từ vòng bảng trên sân nhà. ẢNH: BOLA

Vào ngày 10-7, PSSI đã đệ đơn phản đối lên LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) với cáo buộc U-19 Việt Nam và Thái Lan chơi với tinh thần phi thể thao để cùng nhau loại Indonesia. Chủ tịch PSSI, Mochamad Iriawan tức giận khẳng định U-19 Việt Nam và Thái Lan không muốn thi đấu nữa trong 15 phút cuối trận, thời điểm cả hai đang hòa nhau 1-1.

Vào tháng 9, U-20 Indonesia sẽ tham dự vòng loại U-20 châu Á (Asian Cup 2023). Indonesia với tư cách chủ nhà ở cùng bảng F với Hong Kong, Timor Leste và Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm