U-19 VN bất ngờ vì được Indonesia bảo vệ nghiêm ngặt

(PLO)- Chủ nhà Indonesia huy động đến 1.300 nhân viên an ninh bảo vệ an toàn cho U-19 Việt Nam trong trận bán kết giải U-19 Đông Nam Á với Malaysia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào lúc 15h30 chiều nay (13-7), U-19 Việt Nam sẽ đối đầu với U-19 Malaysia ở bán kết giải U-19 Đông Nam Á trên sân Patriot Chandrabhaga (Indonesia).

Theo thông tin từ LĐBĐ Việt Nam (VFF), BTC chủ nhà đã tăng cường an ninh, an toàn trước vòng bán kết. Việc bảo vệ đội U-19 Việt Nam đặc biệt được chú trọng bởi những gì đã xảy ra trước đó tại vòng bảng.

Theo đó, chủ nhà Indonesia tố U-19 Việt Nam và Thái Lan bắt tay nhau hòa 1-1 để loại U-19 Indonesia. Điều đó khiến HLV Shin Tae-yong, LĐBĐ Indonesia và các CĐV của nước này phẫn nộ.

HLV Đinh Thế Nam và các cầu thủ U-19 Việt Nam trong buổi tập ngày 12-7. ẢNH: VFF

HLV Đinh Thế Nam và các cầu thủ U-19 Việt Nam trong buổi tập ngày 12-7. ẢNH: VFF

Lo ngại CĐV Indonesia có thể gây khó cho U-19 Việt Nam, BTC giải đã tăng cường an ninh nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đội tuyển tham dự giải. Chiều 12-7, U-19 Việt Nam đã có buổi tập để chuẩn bị cho trận bán kết giải vô địch U-19 Đông Nam Á 2022 gặp U-19 Malaysia.

Theo thông tin từ VFF, trước khi bước lên xe đi ra sân tập luyện, U-19 Việt Nam tỏ ra khá bất ngờ khi lực lượng an ninh được bố trí khá đông quanh khách sạn Grand Sahid Yaya cũng như trên đường ra sân tập. Đây là cũng buổi tập đầu tiên, kể từ khi đặt chân đến Jarkata, đội tuyển U-19 Việt Nam có xe hộ tống của cảnh sát.

Khác với không khí khá vắng khi chỉ có vài bảo vệ đứng như trước đó, khu vực sân tập của U-19 Việt Nam được bảo vệ khá nghiêm ngặt. Trước khi U-19 Việt Nam bước xuống xe để vào sân tập, lực lượng cảnh sát của Indonesia đã có mặt để đảm bảo an ninh.

Cánh cửa vào sân tập của U-19 Việt Nam luôn được đóng cho đến khi buổi tập kết thúc. Ngoài một số thành viên của BTC, một cảnh sát cũng rảo bước ở đường nội bộ trong khu sân tập để kiểm tra. Ngay khi đội tập xong, thay vì đi bộ ra phía ngoài đợi xe thì chiều nay toàn đội được yêu cầu đứng phía trong để xe bus vào đón.

Buổi tập của U-19 Việt Nam được lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt. ẢNH: VFF

Buổi tập của U-19 Việt Nam được lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt. ẢNH: VFF

Cũng như chiều đi, chiều về của U-19 Việt Nam thậm chí có đến 4 xe mô tô dẫn đường. Ngay tại khách sạn, một nhóm an ninh khác cũng đã túc trực sẵn tại đây để đảm bảo sự an toàn cho U-19 Việt Nam.

Đến thời điểm này, chưa có hành động quá khích nào đến CĐV nước chủ nhà đối với U-19 Việt Nam, ngoại trừ một nhóm vài người có lời lẽ không phù hợp với thầy trò ông Đinh Thế Nam, sau khi trận đấu với U-19 Thái Lan kết thúc vào tối 10-7. Tuy nhiên, để đề phòng những bất trắc có thể xảy ra, BTC đã tăng cường an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho U-19 Việt Nam.

Được biết, tại buổi họp kỹ thuật diễn ra vào trưa 12-7, BTC cho biết sẽ huy động khoảng 1.300 nhân viên an ninh đến sân Patriot Chandrabhaga để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu.

Các cầu thủ U-19 Việt Nam tập luyện trong không khí vui nhộn. ẢNH: VFF

Các cầu thủ U-19 Việt Nam tập luyện trong không khí vui nhộn. ẢNH: VFF

BTC thông tin CĐV chỉ được phép vào một khán đài duy nhất sau khung thành và sẽ đóng cửa 3 khán đài còn lại. Đây có thể xem là động thái đề phòng những bất trắc có thể xảy ra, làm ảnh hưởng tới công tác tổ chức của nước chủ nhà Indonesia. Ở buổi tập chiều 12-7, thầy trò HLV Đinh Thế Nam cũng đã được bảo vệ nghiêm ngặt khi di chuyển từ khách sạn ra sân tập và ngược lại.

Trận bán kết sẽ diễn ra vào lúc 15h30 nên buổi tập của U-19 Việt Nam vào chiều 12-7 cũng diễn ra theo khung giờ trên. Trong buổi tập này, HLV Đinh Thế Nam cũng chủ yếu cho các học trò “làm nóng” với khối lượng vận động vừa phải để nhằm đảm bảo tốt thể lực cũng như tránh chấn thương khi trận bán kết diễn ra.

HLV Đinh Thế Nam khẳng định U-19 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận bán kết. ẢNH: VFF

HLV Đinh Thế Nam khẳng định U-19 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận bán kết. ẢNH: VFF

Theo VFF, HLV Đinh Thế Nam tiếp tục cho các học trò củng cố các bài tập phối hợp, dứt điểm cầu môn cũng như tổ chức phòng ngự trong một nửa mặt sân. Ông cũng cho các cầu thủ rèn thêm kỹ năng sút penalty để có sự chủ động cần thiết trong trường hợp trận bán kết phải phân định thắng bại bằng đá luân lưu 11m.

Trước trận bán kết với U-19 Malaysia, lực lượng của U-19 Việt Nam cơ bản đảm bảo tốt khi các cầu thủ trụ cột đang trong trạng thái khỏe mạnh, không có ai bị chấn thương. Duy nhất chỉ còn Văn Thảo là ngồi ngoài để quan sát đồng đội do chấn thương ở gót chân chưa lành. Trong lúc đó, trung vệ Văn Triệu đã lần đầu tiên trở lại tập luyện với đồng đội kể từ khi đặt chân đến Indonesia.

Một số hình ảnh VFF ghi nhận buổi tập chiều 12-7 của U-19 Việt Nam dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của an ninh Indonesia:

ẢNH: VFF

ẢNH: VFF

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm