Tết Dương lịch 2024: Lý do người dân chọn di chuyển bằng xe khách nhiều

(PLO)- Đại diện Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh dự báo tết Dương lịch năm 2024 nhu cầu đi lại bằng xe khách của người dân sẽ tăng nhiều hơn so với các loại hình vận tải khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Bến xe Miền Đông đã ban hành kế hoạch phục vụ hành khách dịp tết Dương lịchnăm 2024 và tết Nguyên đán Giáp Thìn tại Bến xe Miền Đông.

Xe khách lên ngôi

Đại diện Bến xe Miền Đông dự báo nhu cầu đi lại dịp tết bằng xe khách của người dân sẽ tăng hơn so với các năm trước do những loại hình vận tải khác có xu hướng tăng giá vé. Người dân sẽ lựa chọn xe khách để giảm chi phí đi lại.

Người dân chọn xe khách dịp tết dương lịch
Tết năm nay dự báo người dân sẽ đi xe khách sẽ nhiều hơn. Ảnh: ĐÀO TRANG

Bên cạnh đó, từ tháng 10-2023, cơ quan chức năng đã tăng cường xử lý tình trạng phương tiện đón, trả khách không đúng nơi quy định, chạy sai hành trình, xử lý phương tiện hoạt động xe hợp đồng trá hình xe tuyến cố định nên lượng phương tiện và hành khách tại Bến xe Miền Đông đã có chuyển biến tích cực.

Khuyến khích không tăng giá vé

Chiều ngày 30-11, đại diện Bến xe Miền Đông cho biết bến xe đã xây dựng kế hoạch phục vụ hành khách dịp tết Dương lịch trong bốn ngày, từ thứ 6 (29-12) đến thứ 2 (1-1-2024).

Ước tính có khoảng 30.000 lượt khách xuất bến trong bốn ngày tết Dương lịch. Trong đó, cao điểm là ngày 30-12 với gần 9.500 khách, tăng 111% so với cùng kỳ.

Về giá vé dịp tết Dương lịch, Bến xe Miền Đông đề nghị các đơn vị thực hiện kê khai đúng quy định, khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ tết Dương lịch 2024.

Trường hợp đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo đủ chi phí khi quay đầu (không có khách chiều về) giải tỏa hành khách, đề nghị các đơn vị tăng không quá 40%.

Người dân đi lại tăng 10% trong tết Nguyên đán

Đại diện Bến xe Miền Đông thông tin thời gian phục vụ tết Nguyên đán dự kiến trong 20 ngày (10 ngày trước tết và 10 ngày sau tết).

Thời gian nghỉ tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 29 tháng Chạp, tuy nhiên người dân thường có nhu cầu về quê sớm hơn so với ngày nghỉ theo quy định.

Do vậy, Bến xe Miền Đông dự báo lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng vào ngày 23, 24, 25, 26, 27 và 28 tháng Chạp.

Dự báo tình hình phục vụ hành khách tại Bến xe Miền Đông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tăng khoảng 10% so với năm trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm