Tết về sớm trên đường Hải Thượng Lãn Ông

Nằm dọc hai bên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông ở quận 5 là hàng loạt cửa hàng bày bán đồ trang trí tết với đa dạng mẫu mã, chủng loại, màu sắc phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Đường Hải Thượng Lãn Ông tập trung đông đúc cộng đồng người Hoa sinh sống. Vào dịp giáp tết Nguyên đán hằng năm, con đường này lại được nhuộm màu sắc sặc sỡ vì chuyên bán các vật phẩm trưng bày tết. 

Hai bên đường ngập tràn sắc đỏ, vàng và xanh - những gam màu đặc trưng cho không khí tết khiến nơi đây từ sớm đã thu hút đông người đến tham quan và mua sắm.

Lồng đèn, mai giấy hầu như có mặt ở khắp các gian hàng.

Những gian hàng rực rỡ sắc màu. 

 Lồng đèn là vật trang trí ưa thích trong ngày tết cổ truyền của người Hoa. Vì thế lồng đèn là món đồ có vô số mẫu mã đa dạng được trưng bày khắp các gian hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông.

Sắc đỏ và vàng là hai màu chủ đạo trên tuyến phố này.

Những vật phẩm trang trí quen thuộc trong mỗi dịp tết.

Bánh tét - đặc trưng cho tết cổ truyền của người Việt.

Phong bao lì xì có nhiều mẫu mã đa dạng, phong phú phục vụ ngày tết Nguyên đán sắp đến.

Người đàn ông đang buộc chặt hai chậu mai ngay ngắn để kịp chở đi giao.

Không khí mua bán sẽ nhộn nhịp hơn nữa vào những ngày cận tết.

Vật trang trí hình chú chuột được nhiều người tìm mua.

Chợ tết bắt đầu khi… chưa tết
Chợ tết bắt đầu khi… chưa tết
(PL)- Vậy mà chợ tết lại báo hiệu cho mọi người nên chuẩn bị tinh thần, vật lực để đón chào những ngày xuân sắp đến. Thực ra chợ tết chỉ rộn rã từ những ngày 20 tháng Chạp trở đi…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm