Thái Lan bắt nghi phạm gián điệp, nghi là cận vệ của ông Hun Sen

(PLO)- Phía Thái Lan bắt giữ một nghi phạm gián điệp và nghi ngờ người này là cận vệ của Chủ tịch Thượng viện Campuchia - ông Hun Sen; Phnom Penh lên tiếng chuyện Bangkok tính kiện vì xung đột biên giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia sáng 6-8 xuất hiện nhiều diễn biến quan trọng.

Thái Lan bắt giữ nghi phạm gián điệp, nghi là cận vệ của ông Hun Sen

Ngày 6-8, cảnh sát tỉnh Buriram (Thái Lan) đã bắt giữ một người đàn ông được cho là lính thuộc đơn vị cận vệ đặc biệt BHQ của Campuchia - lực lượng bảo vệ thân cận cho Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Theo tờ Khaosod, nghi phạm bị tình nghi đã xâm nhập và thu thập thông tin về các hoạt động quân sự của Thái Lan để chuyển cho phía Campuchia.

Thông tin được đăng tải trên trang mạng xã hội của Đồn cảnh sát Lamduan (huyện Krasang) cho biết: “Một lính BHQ bảo vệ ông Hun Sen đã bị Đội F4 của Đại tá Atsadanai Pongkan - Trưởng đồn cảnh sát Lamduan - bắt giữ. Nghi phạm này định trà trộn và gửi thông tin về hoạt động của quân đội Thái cho Campuchia”.

ông Hun Sen
Nghi phạm (áo đen) mà Thái Lan bắt được mà phía Bangkok nghi là cận vệ của ông Hun Sen. Ảnh: KHAOSOD

Bài đăng kèm hình ảnh người đàn ông cùng quân phục, áo giáp và mũ có phù hiệu BHQ.

Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, người này bị bắt tại một ngôi nhà ở huyện Krasang. Đối tượng khai rằng ngôi nhà thuộc sở hữu của vợ người Thái. Tuy nhiên, nhà chức trách nghi ngờ đây chỉ là vỏ bọc để che giấu nhiệm vụ do thám và theo dõi hoạt động của các lực lượng an ninh Thái Lan.

Hiện nghi phạm đang bị thẩm vấn. Giới chức Thái Lan chưa công bố thêm chi tiết vì vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Các cơ quan an ninh cấp cao được cho là đang vào cuộc để xác minh toàn diện vụ việc.

Phía Campuchia chưa lên tiếng về thông tin trên.

Campuchia lên tiếng về lời cảnh báo khởi kiện từ Thái Lan

Ngày 6-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia - ông Chum Sounry phản hồi về việc chính phủ Thái Lan đang xem xét hành động pháp lý đối với Campuchia liên quan căng thẳng biên giới.

Ông Chum Sounry cho rằng các thông tin trên là "hoàn toàn vô căn cứ" và "nhằm chuyển hướng sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước khỏi chính sách đối đầu của Thái Lan đối với Campuchia, đặc biệt sau những vụ tấn công vào lãnh thổ Campuchia".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia - ông Chum Sounry. Ảnh: KHMER TIMES
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia - ông Chum Sounry. Ảnh: KHMER TIMES

Campuchia khẳng định không khơi mào xung đột, chỉ hành động tự vệ theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc sau khi quân Thái nhiều lần vượt biên, nổ súng vào lãnh thổ Campuchia. Campuchia bác bỏ cáo buộc tấn công dân thường và khẳng định luôn tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.

Campuchia cam kết duy trì thỏa thuận ngừng bắn và kêu gọi Thái Lan chấm dứt lan truyền thông tin sai lệch, quay lại đối thoại trên tinh thần ASEAN.

Trước đó, người phát ngôn Chính phủ Hoàng gia Campuchia - ông Pen Bona ngày 5-8 nhấn mạnh đây là thời điểm then chốt để cả Campuchia và Thái Lan thể hiện thiện chí, sự chân thành và cam kết thực sự trong việc thực hiện hiệu quả thỏa thuận ngừng bắn, vì lợi ích và sự an toàn của người dân hai nước.

Thái Lan chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ngày 5-8, Quyền Thủ tướng Thái Lan - ông Phumtham Wechayachai chỉ đạo nội các thực hiện ngay lập tức các biện pháp pháp lý chống lại Campuchia với cáo buộc "gây hấn quân sự" khiến nhiều dân thường, binh sĩ và cán bộ nhà nước của Thái Lan thiệt mạng cùng các thiệt hại về tài sản, theo tờ Nation Thailand.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan - ông Jirayu Huangsap cho biết nội các đã giao cho các cơ quan liên quan tiến hành cả biện pháp pháp lý dân sự và hình sự, ở cả trong nước lẫn quốc tế.

Malaysia sẵn sàng cử nhóm giám sát biên giới Campuchia-Thái Lan

Ngày 5-8, Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim cho biết nước này sẵn sàng cử một nhóm giám sát đến khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan nếu hai quốc gia này chính thức yêu cầu, tờ Fresh News đưa tin.

Phát biểu trước Quốc hội Malaysia, ông Anwar nói tình hình khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan hiện vẫn trong tầm kiểm soát, dù còn căng thẳng và nhạy cảm.

“Việc có triển khai lực lượng quân sự để giám sát hay không sẽ được quyết định sau. Hiện tại, chúng tôi đã dùng vệ tinh để hỗ trợ theo dõi, tùy viên quốc phòng Malaysia sẽ chịu trách nhiệm điều phối hoạt động này” - ông Anwar nói.

Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim. Ảnh: NIKKEI ASIA
Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim. Ảnh: NIKKEI ASIA

Tùy viên quốc phòng cùng đại diện các nước ASEAN hiện đang giám sát tình hình từ xa. Ông Anwar cũng xác nhận rằng cho đến nay Thái Lan và Campuchia chỉ mới đề nghị Malaysia điều phối các cuộc đàm phán tiếp theo giữa các quan chức quốc phòng cấp cao tại Kuala Lumpur, với quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra vào hoặc trước ngày 7-8.

Trả lời câu hỏi bổ sung về khả năng xây dựng khuôn khổ hòa bình trong khuôn khổ Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), ông Anwar cho rằng “vẫn còn quá sớm để đưa ra quyết định”.

Ông nhấn mạnh Malaysia mong muốn Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đạt được đồng thuận cuối cùng với Malaysia làm nhân chứng, sau đó sẽ nhận được sự ủng hộ từ toàn thể các quốc gia ASEAN.

Trung Quốc cam kết ủng hộ ASEAN thúc đẩy đối thoại, hỗ trợ cải thiện quan hệ Campuchia-Thái Lan

Ngày 5-8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ vai trò trung gian của ASEAN trong việc thúc đẩy đối thoại hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan, đồng thời đóng vai trò xây dựng theo cách riêng nhằm giúp cải thiện quan hệ hai nước, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Ông Quách cho biết kể từ sau cuộc tham vấn không chính thức giữa Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan hôm 30-7, tình hình tại khu vực biên giới hai nước đã lắng dịu, không còn xảy ra giao tranh và thỏa thuận ngừng bắn đang dần được thực thi.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Ông Quách nhấn mạnh, dưới sự điều phối tích cực của Malaysia, Campuchia và Thái Lan đang đẩy mạnh các cuộc đối thoại đa tầng, nhằm xây dựng cơ chế giám sát ngừng bắn một cách chi tiết và hiệu quả. Trung Quốc hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực này.

Người phát ngôn cũng cho biết Trung Quốc đã duy trì liên lạc chặt chẽ với Campuchia, Thái Lan, Malaysia và các nước trong khu vực để củng cố thỏa thuận ngừng bắn, thúc đẩy đối thoại và hỗ trợ hạ nhiệt tình hình.

“Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ ASEAN trong việc thúc đẩy đàm phán hòa bình, giữ vững lập trường công bằng và chính nghĩa, đồng thời đóng góp mang tính xây dựng cho tiến trình cải thiện quan hệ Campuchia-Thái Lan” - ông Quách khẳng định.

Từ ngày 4 đến 7-8, Campuchia và Thái Lan tổ chức cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) tại Malaysia. Trung Quốc đã được mời tham dự một phiên họp đặc biệt của GBC vào ngày 7-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm