Thái Lan từ chối để bên thứ ba dự cuộc họp an ninh biên giới

(PLO)- Thái Lan từ chối đề nghị của Campuchia về việc mời quan sát viên quốc tế dự cuộc họp an ninh biên giới sắp tới với Campuchia, khẳng định đây là vấn đề song phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia ổn định trong bối cảnh hai nước sắp bước vào cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (GBC).

Thái Lan từ chối để bên thứ ba dự cuộc họp an ninh biên giới

Thái Lan từ chối đề nghị của Campuchia về việc mời quan sát viên quốc tế dự cuộc họp GBC sắp tới, khẳng định đây là vấn đề song phương, tờ Bangkok Post đưa tin ngày 2-8.

Cuộc họp ban đầu dự kiến tổ chức tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) nhưng đã được dời sang Malaysia. Cuộc họp dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 7-8.

Ngày 1-8, Thượng tướng Nattaphon Narkphanit, Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Tác chiến đặc biệt về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia, xác nhận quyết định thay đổi địa điểm với lý do làn sóng chống Thái Lan ngày càng gia tăng ở Campuchia.

Thái Lan từ chối để bên thứ ba dự cuộc họp an ninh biên giới
Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan - Thượng tướng Nattaphon Narkphanit. Ảnh: BANGKOK POST

“Những phát ngôn gần đây của một số quan chức Campuchia có thể kích động sự thù địch. Một địa điểm trung lập như Malaysia sẽ phù hợp hơn” - ông Nattaphon nói.

Tướng Nattaphon cho biết việc chuyển địa điểm không phải vì mất lòng tin, mà nhằm đảm bảo an toàn cho phái đoàn Thái Lan và ngăn ngừa bất ổn.

Tướng Nattaphon nói rằng lịch trình được kéo dài thành ba ngày, thay vì chỉ một ngày như trước, nhằm phản ánh phạm vi chương trình nghị sự mở rộng. Ông cũng để ngỏ khả năng kéo dài thêm hoặc hoãn cuộc họp nếu tiến trình đình trệ, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia.

Ông Nattaphon khẳng định không cần thiết phải có quan sát viên trung lập tham dự.

“Đây là cuộc họp song phương, không giống như đàm phán ngừng bắn trước đó vốn có bên trung gian quốc tế” - ông Nattaphon nói.

Trước đó, Thiếu tướng Maly Socheata - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - cho biết Campuchia đã đề xuất mời Malaysia, Mỹ và Trung Quốc tham dự cuộc họp GBC với tư cách quan sát viên.

Thái Lan bác tin Thụy Điển hủy hợp đồng bán tiêm kích Gripen

Thượng tướng Nattaphon cũng bác bỏ thông tin cho rằng Thụy Điển sẽ đình chỉ thỏa thuận bán máy bay chiến đấu cho Thái Lan vì lo ngại số khí tài này có thể được sử dụng trong xung đột biên giới với Campuchia, theo Bangkok Post.

Gần đây, một số cơ quan truyền thông đưa tin rằng Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard sẽ đình chỉ kế hoạch bán tiêm kích Gripen, sau khi Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) được cho là đã sử dụng loại máy bay tương tự trong các cuộc không kích gần đây nhằm vào Campuchia.

Bình luận về thông tin trên, Tướng Nattaphon cho biết ông chưa nhận được bất kỳ báo cáo chính thức nào về việc này và tin rằng không có vấn đề nào phát sinh, bởi quan hệ giữa Thái Lan và Thụy Điển vẫn ổn định.

Thụy Điển chưa bình luận về thông tin trên.

Phnom Penh tiếp tục kêu gọi Thái Lan thả binh sĩ Campuchia bị bắt

2.jpg
Lính Campuchia được Thái Lan thả ngày 1-8. Ảnh: KHMER TIMES

Ngày 2-8, phái đoàn thường trực Campuchia tại Liên Hợp Quốc khẳng định việc Thái Lan bắt các binh sĩ Campuchia với lý do “chưa hoàn tất thẩm vấn” là không có cơ sở pháp lý và vi phạm nhiều điều khoản của Công ước Geneva 1949, theo tờ Khmer Times.

“Tình huống bắt các binh sĩ diễn ra trong một cuộc đối đầu vũ trang giữa lực lượng vũ trang của hai quốc gia có chủ quyền đáp ứng định nghĩa về xung đột vũ trang quốc tế theo Điều chung số 2 của các Công ước Geneva 1949” - theo tuyên bố của phái bộ Campuchia.

“Theo đó, tất cả binh sĩ Campuchia bị bắt đều đủ điều kiện được hưởng quy chế tù binh chiến tranh theo Điều 4 của Công ước Geneva thứ Ba (GCIII), mà cả Campuchia và Thái Lan đều là quốc gia thành viên chính thức”- tuyên bố cho biết thêm.

Phái bộ Campuchia nhấn mạnh rằng mặc dù Điều 17 của GCIII cho phép đặt một số câu hỏi cơ bản, nhưng tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi cưỡng ép, gây áp lực hoặc thẩm vấn kéo dài.

“Mọi nỗ lực nhằm thu thập thêm thông tin dù bằng cưỡng ép, áp lực không chính đáng hay thẩm vấn kéo dài đều bị cấm” - tuyên bố viết.

Dẫn Điều 118 trong cùng Công ước, Campuchia một lần nữa khẳng định rằng tù binh phải được hồi hương “ngay lập tức” sau khi giao tranh chấm dứt.

Tuyên bố gọi việc Thái Lan tiếp tục giam giữ các binh sĩ là hành vi “giam giữ bất hợp pháp” và cảnh báo rằng “nếu kéo dài, hành vi này có thể cấu thành vi phạm nghiêm trọng các công ước quốc tế”.

Thái Lan ngày 1-8 đã thả 2 binh sĩ trong nhóm binh sĩ Campuchia bị bắt ngày 29-7.

Phái bộ Campuchia nói rằng dù ghi nhận việc Thái Lan đã thả hai binh sĩ Campuchia nhưng cho rằng “sự tuân thủ một phần không thể xóa bỏ hành vi vi phạm vẫn đang tiếp diễn đối với 18 binh sĩ còn lại”.

Thái Lan chưa bình luận về tuyên bố của phía Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm