Thai-League dừng thì V-League chạy

Trước nguy cơ dịch COVID-19 lây lan nhanh, Thai-League tạm hoãn đến ngày 8-4 mới khởi tranh trở lại, trong khi đó V-League 2020 chạy từ ngày 7-3, sau trận mở màn mùa giải, tức trận Siêu cúp chiều 1-3 vừa qua trên sân Thống Nhất.

Mùa 2020 của bóng đá Việt Nam đã khai mạc bằng trận Siêu cúp giữa TP.HCM và Hà Nội. Ảnh: NGỌC TRÂM

Từ đầu khi dịch bùng phát và lây lan nhiều nước Đông Nam Á như Singapore,  Philippines thì Việt Nam đã cảnh giác cao độ bằng việc tạm hoãn các sự kiện tập trung đông người, trong đó có bóng đá như Siêu cúp, V-League, Cúp Quốc gia…

Giữa lúc đó Thái Lan vẫn phớt lờ tổ chức giải tứ hùng tập huấn đầu mùa, sau đó là giải Futsal giao hữu quốc tế.

Báo chí tác nghiệp mùa dịch COVID-19 ở trận Siêu cúp chiều 1-3 trên sân Thống Nhất. Ảnh: NGỌC TRÂM

Rồi Thai-League 2020 khai mạc và đến nay trải qua được bốn vòng đấu.

Ở Thái Lan, vấn đề dịch COVID-19 trong thể thao không còn do các tổ chức quản trị bóng đá toàn quyền quyết mà phía nhà nước Bộ Y tế, Tổng cục Thể thao nên các tổ chức thể thao phải tuân thủ.

Sau vòng 4, Thai-League tạm hoãn đến ngày 8-4 rồi tính tiếp. Ảnh: N.TRÂM

Hai ngày trước, công ty tổ chức Thai-League và LĐBĐ Thái Lan (FAT) ra thông báo từ vòng 5 Thai-League trên quy mô toàn Thái Lan, các trận đấu diễn ra trong điều kiện kín cổng không cho khán giả vào xem. Nhưng sáng 4-3, quyết định trên đã rút lại và tất cả trận đấu đều đình chỉ đến ngày 8-4 mới trở lại vì lo ngại dịch COVID-19 lây lan. Chủ tịch FAT “thòng” thêm nếu tình hình đến ngày 8-4 chưa tiến triển tốt thì tiếp tục hoãn nữa.

Điều đáng nói là quyết định này được hầu hết các CLB ủng hộ, tức hoãn tất chứ không đá trong điều kiện kín cổng.

Thai-League đã biết sợ, tạm hoãn thì quả bóng V-League 2020 bắt đầu lăn vào ngày 7-3 tới đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm