Thảm cảnh động đất Morocco: Số người chết đã hơn 1.000, khả năng chưa dừng lại

(PLO)- Số người chết trong trận động đất kinh hoàng ở Morocco tính đến tối 9-9 (giờ VN) đã là 1.037, và khả năng sẽ chưa dừng lại vì trong hơn 1.000 người bị thương có tới hơn 700 người nguy kịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Số người chết trong trận động đất ở Morocco tính đến tối 9-9 (giờ VN) đã là 1.037, kênh Al Aoula dẫn số liệu từ Bộ Nội vụ Morocco. Khả năng số người chết sẽ chưa dừng lại vì trong hơn 1.000 người bị thương có tới hơn 700 người nguy kịch.

Các đội cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi đường sá bị tắc nghẽn. Nhiều người vẫn "đang hy vọng vào điều kỳ diệu từ đống đổ nát”.

Thi thể các nạn nhân trận động đất ở thị trấn Moulay Brahim, tỉnh Al Haouz (Morocco) ngày 9-9. Ảnh AFP/GETTY IMAGES

Thi thể các nạn nhân trận động đất ở thị trấn Moulay Brahim, tỉnh Al Haouz (Morocco) ngày 9-9. Ảnh AFP/GETTY IMAGES

Trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra tối 8-8 (giờ địa phương) với tâm chấn nằm ở vùng núi High Atlas, cách Marrakech, thành phố du lịch nổi tiếng với khoảng 840.000 dân, khoảng 72 km về phía Tây Nam. Đây là thảm họa động đất kinh hoàng nhất nhiều thập niên ở Morocco.

Những bức tường lịch sử của thành phố, được xây dựng lần đầu tiên vào đầu thế kỷ 12, đã bị hư hại. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, đây là trận động đất mạnh nhất tấn công khu vực này của quốc gia Bắc Phi này trong hơn 120 năm qua.

Lãnh đạo thế giới gửi lời chia buồn tới Morocco, một số nước sẵn sàng hỗ trợ ứng phó khẩn cấp, theo đài CNN.

Phản ứng của quốc tế đối với trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra ở Maroc vào tối thứ Sáu là rất lớn. Hơn 800 người được xác nhận đã thiệt mạng khi hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục. Giữa lúc đó, các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn và cảm thông.

Trong một tuyên bố ngày 9-9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông "vô cùng đau buồn" trước trận động đất và chính quyền của ông đang liên lạc với các quan chức Morocco: "Chúng tôi đang khẩn trương làm việc để đảm bảo công dân Mỹ ở Morocco được an toàn và sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho người dân Morocco".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc trước những mất mát về nhân mạng và sự tàn phá” cũng như “lời chia buồn chân thành” tới những người bị ảnh hưởng, lặp lại lời hứa hỗ trợ của ông Biden.

Người dân ở tỉnh Al Haouz (Morocco) sơ tán ngày 9-9. Ảnh: AP

Người dân ở tỉnh Al Haouz (Morocco) sơ tán ngày 9-9. Ảnh: AP

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9-9 cho biết trên X (trước đây gọi là Twitter: “Tất cả chúng ta đều cảm thấy kinh hoàng với trận động đất ở Maroc. Pháp sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ lời chia buồn tới Vua Morocco Mohammed VI, hy vọng chính phủ và người dân Maroc nhanh chóng phục hồi sau thảm họa này và xây dựng lại nhà cửa, truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin hôm 9-9.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi "lời chia buồn sâu sắc nhất tới Vua Mohammed VI và tất cả người dân Morocco" và "cầu mong những người bị thương nhanh chóng bình phục".

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gửi thông điệp chia buồn đến Nhà Vua Morocco.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia đã trải qua trận động đất kinh hoàng vào đầu năm nay khiến hơn 50.000 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria - cũng gửi thông điệp chia buồn.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cũng chia buồn "cùng các nạn nhân" của thảm kịch.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 9-9 với “lời chia buồn chân thành” tới những người bị ảnh hưởng vì trận động đất.

Một số quốc gia cho biết đang liên hệ với Morocco về cách hỗ trợ quốc gia Bắc Phi này sau thảm họa, trong đó Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã chuẩn bị hỗ trợ trên thực địa.

Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan “đã chỉ đạo thành lập một cây cầu hàng không để cung cấp hàng cứu trợ quan trọng và các hình thức hỗ trợ khác cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất xảy ra ở nhiều khu vực khác nhau của Morocco".

Liên Hợp Quốc cũng cho biết sẽ cung cấp trợ giúp. Israel đang huy động đội y tế khẩn cấp chuẩn bị lên đường đến Morocco “trong vài giờ tới”.

Hãng thông tấn nhà nước Algeria APS đưa tin Algeria sẽ mở không phận cho các chuyến bay viện trợ nhân đạo và y tế đến và đi từ Morocco, bất chấp mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Algeria cắt đứt quan hệ ngoại giao với Morocco vào năm 2021 và đóng cửa không phận đối với tất cả các máy bay đăng ký ở Morocco.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm