Thành lập trạm cấp cứu 115 tại BV Quân dân y miền Đông

Sáng 31-3, Bệnh viện (BV) Quân dân y miền Đông (Cục Hậu cần Quân khu 7) tổ chức lễ ra mắt Trạm Cấp cứu vệ tinh 115.

BS Trương Hoàng Việt, Giám đốc BV Quân dân y miền Đông, cho biết BV nằm phía Đông TP Thủ Đức, là địa phương đông dân nhất của TP.HCM. “Số lượt bệnh nhân tới khám, chữa bệnh ngày càng đông. Năm 2015 có tổng cộng 280.000 lượt khám bệnh. Đến năm 2019 tăng lên 404.000 lượt khám bệnh. Mỗi năm tăng từ 10-15% lượt khám” – BS Việt nói.

Nhân viên Trạm Cấp cứu vệ tinh 115 của BV Quân dân y miền Đông. Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo BS Việt, BV Quân dân y miền Đông phấn đấu đạt BV hạng 1 đến năm 2025, từng bước nâng cao năng lực khám chữa bệnh, xây dựng cơ sở vật chất…

“Mục tiêu của BV là xây dựng “thế mạnh quân trong lòng dân” để chăm sóc sức khỏe dân ngày một tốt hơn. Bên cạnh chăm lo sức khỏe người dân tại BV, hoạt động cấp cứu ngoại viện cũng rất quan trọng. Do vậy BV quyết định thành lập Trạm Cấp cứu vệ tinh 115 để kịp thời cấp cứu những trường hợp nguy kịch” – BS Việt chia sẻ.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết cách đây 5 năm có khoảng 5.000 lượt gọi đến Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM. Con số đó mỗi năm tăng hơn 20.000 lượt. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng hệ thống cấp cứu ngoại viện của người dân liên tục TP.HCM tăng cao. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm