Thanh niên bị đâm chết vì mâu thuẫn lúc đá gà

Ngày 22-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Công Đông và PC45 tỉnh Tiền Giang cho biết đang tiến hành truy bắt Nguyễn Thành Tuấn (tức Tuấn củn, sinh năm 1982, tạm trú ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân được xác định là Trần Thanh Tâm (tức Nhí, sinh năm 1987, ngụ ấp Giồng Đình, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông).
Thông tin ban đầu, ngày 20-6, nhóm của Đoàn Bảo Qui (sinh năm 1994, ngụ Giồng Lãnh 1, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông) và nhóm của Nguyễn Thành Tuấn tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống ấp Giồng Đình (xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông). Lúc này, Trần Thanh Tâm giữ vai trò làm biện gà.
Sau trận đá gà, Tuấn bị thua nhưng không chịu chung tiền, nên Tâm và nhóm của Tuấn, nhóm của Qui xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc đánh nhau Tâm bị một đối tượng dùng dao đâm vào lưng một nhát (chưa xác định đối tượng và loại dao), được mọi người đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa khu vực Gò Công sau đó tử vong.
Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường thu giữ một vỏ bao dao, một khúc cây dính máu, một xe mô tô (xe của Tuấn).
Lập tức, PC45 phối hợp Công an huyện Gò Công Đông mời Trần Thanh Truyền (sinh năm 1990, ngụ ấp Giồng Đình, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông) là em ruột của Tâm và Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 1990, ngụ ấp Cầu Muống, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông) đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, các thanh niên này khai Tuấn là người trực tiếp đâm Tâm.
Hiện, Tuấn đã trốn khỏi địa phương. PC45 đang truy bắt thanh niên này để điều tra làm rõ, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm