Thanh niên suýt chết khi lao xuống kênh cứu người

Khuya 6-12, nhiều người dân nhìn thấy một cô gái khoảng 25-30 tuổi đứng giữa cầu Điện Biên Phủ (nối quận 1 và quận Bình Thạnh) rồi gieo mình xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (thuộc phường 2, quận Bình Thạnh).

Cô gái được lực lượng cứu hộ tìm thấy đưa vào bờ.

Phát hiện sự việc Trần Văn Thiên (17 tuổi, quê Nghệ An) đang làm phục vụ ở quán ăn gần đó liền lao ra dòng nước cứu cô gái.
Tuy nhiên, trong lúc kéo cô gái vào bờ, Thiên đuối sức nên tri hô bạn ứng cứu.
Nghe thấy tiếng kêu cứu, hai người bạn của Thiên liền bơi ra dìu nam thanh niên vào bờ, còn cô gái bị chìm xuống kênh, mất tích.
Thiên được đưa đến BV Nhân dân Gia Định để kiểm tra sức khỏe. Thông tin được báo với lực lượng chức năng.

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.

Thiên cho biết do mặc quần Jean nên khi bơi gặp khó khăn. "Cô gái vùng vẫy mạnh nên em đuối sức, may mắn em được anh em làm cùng cứu nếu không thì em không qua khỏi rồi” - Thiên cho biết.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM có mặt tìm kiếm. Đến 2 giờ sáng 7-12, thi thể cô gái được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.
Theo ghi nhận, cô gái khoảng 25 tuổi, mặc quần short jean màu xanh, áo thun ngắn tay màu trắng bông đỏ không mang giấy tờ tùy thân, tay trái có đeo bộ vòng kim loại, đeo bông tai kim loại màu vàng hình hoa mai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm