Thanh niên trong vụ chém 3 người thương vong ở Bình Chánh đã đầu thú

(PLO)- Sau khi Báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải thông tin truy nã, Thuận đã được gia đình vận động đến Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh đầu thú.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định đình nã đối với Mai Đoàn Thanh Thuận (tên thường gọi là Đen, 31 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh, làm nghề sơn nước).

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy nã đặc biệt với Thuận về tội giết người. Sau khi báo đăng tải, gia đình đã vận động Thuận đến Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh để đầu thú, ngày 13-7.

Thuận sau đó đã đến Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh đầu thú. Ảnh: CA

Thuận sau đó đã đến Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh đầu thú. Ảnh: CA

Vụ án xảy ra vào ngày 10-1-2022, tại ngôi nhà cũng là vựa tôm trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Nạn nhân là anh NVK (25 tuổi, quê Cà Mau) bị thương, anh NVT (em ruột anh K) tử vong và một người khác bị thương.

Theo điều tra, nguyên nhân do mâu thuẫn về việc mua bán tôm giữa Huỳnh Tấn Thừa (32 tuổi, quê Kiên Giang) và anh K.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 9-1-2022, sau khi đi nhậu về đến phòng trọ của Thuận, Thừa đã kể về việc bị anh K đưa người đến đánh và đòi tiền bán tôm.

Sau đó, Thừa và Thuận cầm theo một con dao đến vựa tôm của anh K trên đường Quách Điêu. Trong lúc đang nói chuyện, Thừa đã rút dao giấu trong người tấn công anh K bị thương và em trai anh K tử vong tại chỗ.

Riêng Thuận cầm dao rựa đuổi chém một người có mặt tại vựa tôm bị thương. Sau khi gây án, cả hai đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 27-1, Thừa bị bắt và bị khởi tố, tạm giam về tội giết người.

Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Thuận về cùng tội danh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm