Thầy Park mạo hiểm với những ca chấn thương

Từ buổi tập ngày 15-5, VFF cho biết đội tuyển Việt Nam đón nhận tin vui với sự góp mặt trở lại của cặp hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Lê Văn Xuân sau thời gian phải tập riêng để đảm bảo tiến trình hồi phục chấn thương. Trong khi đó, tiền vệ Lương Xuân Trường vẫn tiếp tục thực hiện các bài tập phục hồi dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju Young.

Văn Xuân và Văn Hậu sẽ tiếp tục phải tuân thủ khối lượng tập luyện và cường độ vận động theo khuyến cáo của các bác sĩ để không ảnh hưởng đến tiến trình hồi phục.

HLV Park Hang-seo muốn học trò có điều kiện chữa trị chấn thương tốt nhất ở đội tuyển quốc gia. Ảnh: VFF.

Về trường hợp của Xuân Trường, chấn thương cổ chân của tiền vệ này cũng đang có sự hồi phục rất tốt. Nếu không có gì thay đổi, cầu thủ của HA Gia Lai cũng sẽ trở lại trong vài ngày nữa.

Như vậy, cho đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam chỉ có Xuân Trường đang phải tập riêng, các trường hợp chấn thương từ trước khi lên tập trung cùng đội tuyển như Trọng Hoàng, hay mới đây là Văn Xuân, Văn Hậu đều đã gia nhập các bài tập chung của đội tuyển.

Một số cầu thủ cũ của HLV Park Hang-seo cũng mới vừa hồi phục chấn thương trở lại như Đình Trọng, Duy Mạnh, Hoàng Đức, đặc biệt là Tuấn Anh bị đau tái đi tái lại nhiều lần. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng chơi bóng của họ, bởi không thể va chạm mạnh hoặc nỗ lực quá sức có thể khiến chấn thương nặng hơn.

Tiền vệ Tuấn Anh vừa trở lại sau chấn thương ở V-League trong màu áo HA Gia Lai. Ảnh: VFF.

Trung vệ Đình Trọng từng chưa hồi phục chấn thương hoàn toàn đã vội vã trở lại sân cỏ vòng chung kết U-23 châu Á buộc anh phải nghỉ dài ngày. Trường hợp khác của hậu vệ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải hay tiền vệ Quang Hải sau nhiều trận cày ải trong màu áo tuyển quốc gia có dấu hiệu quá tải và rất dễ gặp chấn thương khi chơi cho CLB ở giải V-League.

Tuy nhiên, do tầm quan trọng của các học trò cũ, HLV Park Hang-seo không muốn bỏ sót bất kỳ cầu thủ nào. Mặt tích cực của ông thầy người Hàn Quốc là giúp họ chữa trị chấn thương và tập luyện tốt hơn với các chuyên gia sức khỏe giỏi. Mặt khác, ông Park cần theo dõi tiến trình hồi phục của học trò và xem xét kỹ lưỡng nếu sử dụng họ tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G sau năm trận bất bại với 11 điểm, nhưng chỉ hơn các đội xếp sau từ 2-3 điểm. Trong ba trận còn lại gặp Indoneisa, Malaysia và chủ nhà UAE, thầy trò ông Park mong muốn lấy từ 4-6 điểm để vào vòng loại cuối cùng cúp thế giới 2022 lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Thế nhưng thầy Park rất cần thận trọng với những ca chấn thương của cầu thủ để không phải đánh cược với tương lai của họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm