Thầy Park mòn mỏi chờ tiền đạo nội lên tiếng

Như thường lệ, những cái tên ngoại binh luôn chiếm áp đảo trong danh sách dội bom V-League. Trong tốp 8 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất sau 6 vòng đấu, duy nhất có cái tên Xuân Nam của TP.HCM lẻ loi giữa 7 cầu thủ ngoại đều ghi 3 bàn, duy nhất có Rimario của Hà Nội ghi 4 bàn.

Ngoại binh săn bàn số một V-League là chuyện thường ngày ở huyện và đấy cũng chính là nỗi lo riêng của HLV Park Hang-seo về nguy cơ các chân sút nội hay bị tịt ngòi khi lên tuyển.

Công Phượng đã ghi hai bàn thắng cho CLB TP.HCM. Ảnh: TRÂM ANH.

Trăn trở của ông thầy người Hàn Quốc đáng tiếc cho đến nay vẫn là bài toán chưa có lời giải của các nhà làm bóng đá Việt Nam. Ông Park từng hiến kế các đội bóng cần sử dụng nhiều hơn nữa các tiền đạo nội nhưng ngay lập tức bị phản pháo là nếu không dùng ngoại binh, thành tích CLB đi xuống ai chịu? HLV Lê Huỳnh Đức còn thẳng thắn, giả sử ông Park cầm quân ở V-League, chắc chắn ông sẽ không nhắc đến điều đó.

Rõ ràng sự sống còn của CLB tại đấu trường V-League là ưu tiên hàng đầu của các nhà cầm quân và khả năng ghi bàn của ngoại binh để giành chiến thắng luôn vượt trội đồng nghiệp nội. Đơn giản tố chất và trình độ của cầu thủ ngoại hơn hẳn nội binh. 18 mùa bóng V-League đã nói thay cho mọi nhận định.

Hầu hết đội bóng thường tận dụng cả ba suất ngoại binh cùng lúc trên sân, chú trọng hơn ở hệ thống tấn công. Rất hiếm hoi các học trò ông Park Hang-seo trên tuyển chơi đúng vị trí tiền đạo của mình ở CLB như kiểu của Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) hay Nguyễn Tiến Linh (SHB Đà Nẵng). Đấy cũng là hai cái tên mà ông Park rất kỳ vọng họ làm nên chuyện ở đội tuyển quốc gia cho hai giải quốc tế lớn vòng loại thứ hai World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Tuy nhiên, cả hai cho đến thời điểm này mới ghi một bàn (Hà Đức Chinh) và hai bàn (Nguyễn Tiến Linh). Tiền đạo Văn Toàn có một bàn cho HA Gia Lai nhưng khi lên tuyển, anh đá dạt biên chứ không phải chơi trung phong.

Quang Hải vẫn chưa biết ghi bàn sau 6 vòng đấu V-League trong màu áo Hà Nội. Ảnh: NGỌC DUNG.

Một cái tên khác là Công Phượng (TP.HCM) chật vật không kém, khi đến vòng 5 V-League mới nổ súng và tiếp tục khai hỏa thêm một bàn sau đó. Kiểu đá sau lưng tiền đạo của Công Phượng gần giống với Văn Đức (SL Nghệ An) cũng có hai bàn, dù chưa phải là nơi ông Park cảm thấy khan hiếm. Ngay cả Quang Hải luôn là mẫu cầu thủ yêu thích của thầy Park đến nay vẫn chưa biết ghi bàn.

Những gương mặt tấn công khác có khả năng săn bàn như Khắc Ngọc, Việt Phong (đều ghi hai bàn), Mạc Hồng Quân, Ngân Văn Đại, (đều ghi một bàn),... có thể nằm trong danh sách sơ bộ của ông Park, còn để thay thế lực lượng cũ thì chưa.

Sau 6 vòng đấu V-League 2020, tốp 8 chân sút ghi bàn nhiều nhất là Rimario (Hà Nội) dẫn đầu với 4 bàn. Các cầu thủ ghi 3 bàn là Mpande Joseph (Hải Phòng), Bruno Henrique (Hà Tĩnh), Xuân Nam (TP.HCM), Walsh (HA Gia Lai), Akinade (SHB. Đà Nẵng), Lynch (Than Quảng Ninh), Papa Ibou Kebe (Quảng Nam). Mùa bóng này do chia nhóm giai đoạn hai không đều nhau (sau 13 lượt, 8 đội xếp trên đá tranh vô địch, 6 đội nhóm dưới chạy trốn một suất rớt hạng), các nhà làm giải quyết định không có danh hiệu Vua phá lưới vào cuối mùa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm