Thầy Park truyền cảm hứng giúp HLV Shin Tae-yong dẫn dắt Indo

 

Văn Hậu làm gì lúc U-23 Việt Nam đá giải châu Á?

Tại thời điểm U-23 Việt Nam thi đấu vòng bảng vòng chung kết U-23 châu Á, hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ sang Tây Ban Nha tập huấn cùng CLB Heerenveen.

Không được cùng U-23 Việt Nam dự giải châu Á...

Dự kiến điểm đến của cầu thủ người Thái Bình là TP Girona thuộc xứ Catalan. Văn Hậu sẽ cùng đồng đội tập luyện một tuần tại đây, đá giao hữu với CLB của Tây Ban Nha trước khi trở lại tranh tài giải vô địch quốc gia (VĐQG) Hà Lan vào ngày 18-1-2020. Trong thời gian lưu lại Girona, Văn Hậu có cơ hội dự khán trận đấu derby xứ Catalan giữa Espanyol và Barcelona thuộc khuôn khổ vòng đấu thứ 19 La Liga, diễn ra vào ngày 5-1-2020.

... Văn Hậu đến Tây Ban Nha tập huấn. ẢNH: SCH

Trong chia sẻ mới đây về cầu thủ đang khoác áo CLB của Hà Lan, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: “Sự vắng mặt của Văn Hậu sẽ là rủi ro đối với U-23 Việt Nam tại vòng chung kết giải châu Á 2020”. Trước đó, VFF và CLB Hà Nội đã liên hệ Heerenveen xin cho Văn Hậu về tham dự giải nhưng bất thành.

Tại giải VĐQG Hà Lan, hậu vệ 20 tuổi chưa được tung vào sân nhưng anh vừa có trải nghiệm quý giá tại mặt trận cúp quốc gia nước này. Ở giai đoạn lượt về VĐQG Hà Lan, Heerenveen hiện tích lũy 28 điểm, xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng và tràn trề cơ hội chen chân vào tốp 4, giành suất tham dự Cúp châu Âu mùa sau.

Công Phượng trong màu áo CLB cũ Sint Truidense. ẢNH: STVV

CLB TP.HCM chờ Công Phượng về đấu giao hữu với “quân xanh” chất lượng

Theo thông báo từ CLB TP.HCM, tiền đạo Nguyễn Công Phượng trở lại TP.HCM vào ngày 1-1-2020, khiến anh lỡ mất buổi lễ xuất quân của đội á quân VLeague diễn ra ngày 31-12.

Được biết dù đã hết biên chế CLB Sint Truidense nhưng Công Phượng không được rời đi cho đến khi thị trường chuyển nhượng mùa đông chính thức mở cửa. Ngay khi về đến TP.HCM, dự kiến Công Phượng sẽ cùng đội bóng mới đấu ba trận giao hữu với các CLB Hàn Quốc, bao gồm Jeonam Dragons (ngày 4-1), CLB sinh viên ĐH Hàn Quốc (ngày 9-1) và đặc biệt, cuộc đối đầu với đương kim á quân K-League 1 - Ulsan Hyundai diễn ra ngày 17-1 tại sân Thống Nhất, hứa hẹn là cuộc so tài thú vị giữa hai trường phái bóng đá Việt-Hàn.

Với CLB Ulsan Hyundai, tiền đạo xứ Nghệ đã từng chạm trán đối thủ này tại K-League. ẢNH: INCHEON

Đến ngày 21-1, thầy trò HLV Chung Hae-seong sẽ chính thức đấu vòng sơ loại AFC Champions League trên sân Chang Arena gặp Buriram United (Thái Lan). Một chiến thắng sẽ giúp CLB TP.HCM dự trận play off tiếp theo, mở ra cơ hội tham dự giải đấu cao cấp nhất của CLB châu Á. Ngược lại, nếu thất bại, thầy Chung và các học trò sẽ dự vòng bảng AFC Cup 2020.

HLV Shin Tae-yong thừa nhận...

Thầy Park truyền cảm hứng, HLV Shin Tae-yong chọn dẫn dắt Indonesia

Chiến lược gia đồng hương Hàn Quốc Shin Tae-yong nhấn mạnh: Thành công của HLV Park Hang-seo chính là niềm cảm hứng giúp ông nhận lời dẫn dắt bóng đá Indonesia.

Chia sẻ với truyền thông trước khi ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), HLV 50 tuổi Shin Tae-yong cho biết: “Nếu vì tiền bạc, tôi đã nhận lời dẫn dắt các CLB Nhật hoặc Trung Quốc. Những thành công của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam trong hai năm qua chính là động lực thôi thúc tôi nhận lời PSSI. Điều đó có thể giúp đất nước Hàn Quốc được người dân Indonesia biết đến nhiều hơn”.

Theo thỏa thuận ban đầu, hợp đồng giữa HLV Shin với PSSI có thời hạn ba năm, kèm điều khoản gia hạn hai năm tùy vào thành tích. Tương tự thầy Park làm việc với bóng đá Việt Nam, mức lương dự kiến của HLV Shin không dưới 50.000 USD/ tháng, và ông có thể kiêm nhiệm luôn đội trẻ U-20 Indonesia với tư cách chủ nhà tại vòng chung kết U-20 thế giới năm 2021.

... thành công của thầy Park với bóng đá Việt Nam là cảm hứng đưa ông nhận lời dẫn dắt Indonesia. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Nhận định về các học trò mới, Shin Tae-yong chỉ ra rằng: “Kỹ thuật cầu thủ Indonesia không thua kém Việt Nam, Thái Lan, nhưng vấn đề thể lực khiến họ không bảo toàn được kết quả khoảng 20 phút cuối trận. Đấy chính là vấn đề tôi cần lưu ý khi nắm đội tuyển Indonesia”.

Tại World Cup 2018, HLV Shin Tae-yong từng đưa tuyển Hàn Quốc đánh bại tuyển Đức, đồng thời tiễn “cỗ xe tăng” sớm về nước. Ở cấp CLB, HLV 50 tuổi từng cùng CLB Seongnam Ilhawa Chunma đoạt vô địch AFC Champions League mùa giải 2010.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm