Thầy trò HLV Đinh Thế Nam chinh phục giải châu Á

(PLO)- Đội tuyển U-20 Việt Nam chuẩn bị chơi vòng loại U-20 châu Á diễn ra tại Indonesia với quyết tâm lớn giành ngôi nhất bảng F để chiếm một suất chính thức đá vòng chung kết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ năm 2010, đội tuyển U-20 Việt Nam đã sáu mùa liên tiếp vượt qua vòng loại châu Á và dấu ấn nổi bật nhất là giành vé tham dự U-20 World Cup 2017. Cho nên không ai ngạc nhiên khi HLV Đinh Thế Nam đặt mục tiêu duy nhất là đoạt vé chơi vòng chung kết U-20 châu Á 2023 diễn ra tại Uzbekistan giành cho 10 đội đứng đầu mỗi bảng vòng loại và năm đội hạng nhì có thành tích tốt nhất.

Trong thời gian dài chuẩn bị, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã tập huấn rất kỹ càng và chất lượng với giải quốc tế U-19 tổ chức tại Bình Dương. Họ cũng có hai tuần rèn luyện ở Nhật Bản với các trận giao hữu bổ ích cùng các đội bóng địa phương. Gần nhất, các học trò ông Nam tập trận hòa không bàn thắng với U-20 Palestine trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Đội tuyển U-20 Việt Nam đã sẵn sàng vào cuộc vòng loại U-20 châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đội tuyển U-20 Việt Nam đã sẵn sàng vào cuộc vòng loại U-20 châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ngày 12-9, đội tuyển U-20 Việt Nam đáp chuyến bay sang Surabaya chuẩn bị nhập cuộc bảng F với các đối thủ vừa tầm hoặc yếu hơn gồm Hong Kong, Đông Timor và chủ nhà Indonesia từ ngày 14-9 với mật độ hai ngày/trận. HLV Đinh Thế Nam sẽ tính toán kỹ lưỡng và phân bổ sức mạnh đồng đều cho các học trò với khả năng chạy đua bàn thắng cùng chủ nhà, để chiếm ngôi nhất bảng F và một suất chính thức dự vòng chung kết U-20 châu Á.

Đáng chú ý nhất trong đội hình U-20 Việt Nam lần này, HLV Đinh Thế Nam đã sàng lọc thận trọng và thay mới 10 cầu thủ. Họ đều là những gương mặt có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh hơn các đồng nghiệp cũ, khi đang chơi V-League lẫn giải hạng Nhất bao gồm Văn Cường, Xuân Tiến (SL Nghệ An), Vĩ Hào (Bình Dương), Hải Nam, Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Ngọc Sơn, Hiểu Minh, Đức Phú (PVF), Quang Hiển (Nutifood JMG). Gọi là 10 tân binh nhưng hầu hết đều từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam nên không khó để hòa nhập với đồng đội và lối chơi của thầy Đinh Thế Nam.

Dàn quân của U-20 Việt Nam hiện tại chắc chắn mạnh hơn thời điểm về đích hạng ba giải Đông Nam Á hồi tháng 7. HLV Đinh Thế Nam tiết lộ ông vẫn duy trì khối lượng tập luyện cao cho các học trò và chọn điểm rơi tốt nhất về phong độ lẫn nền tảng thể lực cho cuộc chơi lớn châu Á. Những điểm yếu của cầu thủ trẻ như thói quen trả bóng về hoặc chuyền ngang dễ gây nguy hiểm cũng đã khắc phục triệt để.

Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng đã gặp mặt và chúc thầy trò HLV Đinh Thế Nam sức khỏe, may mắn và thi đấu thành công tại giải, đồng thời nhắc nhở toàn đội trong quá trình thi đấu phải tuân thủ điều lệ giải cùng quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của nước chủ nhà.

Thầy Nam mát tay

HLV Đinh Thế Nam ghi công lớn trong chức vô địch của U-23 Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á tổ chức tại Campuchia hồi đầu năm nay. Ông cũng giúp đội U-19 Việt Nam giành HCĐ giải Đông Nam Á và bây giờ là vòng loại U-20 châu Á. Ông Nam cho biết các học trò vẫn còn hoàn thiện mình mỗi ngày nhưng luôn tin tưởng vào khả năng của họ tại sân chơi lớn: “Sau giải U-19 Đông Nam Á, tôi rất tin tưởng vào chất lượng đội bóng của mình. Đặc biệt thời gian qua khi bổ sung nhiều cầu thủ giỏi, toàn đội sẽ rất tự tin giành thành tích cao ở bảng F”. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm