Thầy trò ông Park làm người Thái sợ sệt

Gió đã đổi chiều sau lượt trận thứ 4 khiến cục diện của bảng G rất căng thẳng và gay cấn khi điểm số của các đội san sát nhau. Với việc Malaysia thắng ngược Thái Lan 2-1 và tuyển Việt Nam thắng nhẹ UAE 1-0, cuộc chơi càng nóng hơn với sự cạnh tranh gay gắt giữa họ, bởi trình độ các bên không có nhiều sự chênh lệch.

Sau bốn lượt trận, thầy trò ông Park đứng nhất bảng G với 10 điểm (hiệu số 5/1). Xếp sau lần lượt là Thái Lan 7 điểm (hiệu số 6/3), UAE 6 điểm (8/4), Malaysia 6 điểm (6/6) và Indonesia (3/14).

Lượt trận tiếp theo bảng G cùng ngày 19-11, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Thái Lan (lượt đi hòa 0-0), còn chủ nhà Malaysia gặp Indonesia (lượt đi 3-2).

Ông Park và các cộng sự nghiên cứu rất kỹ đối thủ lớn Thái Lan trước cuộc đụng độ trên sân Mỹ Đình ngày 19-11, sau lượt đi hòa không bàn thắng trên đất Thái. Ảnh: NGỌC DUNG

Ở thế không còn đường lùi, Thái Lan đã và đang theo dõi sát sao mọi động tĩnh của thầy trò Park Hang-seo để tìm ra khe hở nhằm chiếm ưu thế cho cuộc chạm trán trên sân Mỹ Đình, sau trận lượt đi hòa nhau không bàn thắng.

HLV Nishino hồi hộp như ngồi trên đống lửa, bởi sau trận thua ngược 1-2 gần nhất trên sân Malaysia, giới hâm mộ Thái Lan rất hoài nghi về khả năng của thầy trò ông. Chính vì thế, ông thầy người Nhật rất thận trọng và thậm chí sợ sệt về một kết quả không tốt sắp tới sẽ đẩy ông đến một tình trạng gay go, thậm chí là không thể giữ nổi ghế.

Người Thái đã đến Hà Nội chuẩn bị cho cuộc chơi không như thường lệ nằm thế kèo trên. Ông Nishino đóng cửa im ỉm cho quân tập luyện với quyết tâm giành một trận thắng chủ sân Mỹ Đình để rộng đường tính cửa đi tiếp. Thế nhưng sẽ không dễ dàng cho Thái Lan có điểm trong hoàn cảnh vừa mất tinh thần sau trận thua Malaysia, lại vừa gặp đối thủ cứng cựa Việt Nam vừa thắng đội hạt giống số một UAE cũng ngay tại Mỹ Đình.

Thầy trò Nishino đang lo lắng về mọi thứ, khi ở thế yếu hơn, ngoại trừ ngang nhau về thẻ phạt. Đội tuyển Việt Nam đã chịu bốn thẻ vàng, từ ông Park Hang-seo cho đến Duy Mạnh, Trọng Hoàng và Quang Hải. Trong khi đó, Thái Lan có sự trở lại của Teerathorn Bunmathan sau án thẻ nhưng cũng có bốn cầu thủ đang dính thẻ vàng gồm Kesarat, Tristongdo, Suphachoksarnchart và Teerasil Dangda.

HLV Park Hang-seo gian hạn hợp đồng thêm ba năm nữa với mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam vươn lên tầm cao mới, sau chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: NGỌC DUNG

Báo chí Thái Lan có vẻ e ngại cho số phận của đội nhà khi giáp mặt thầy trò Park Hang-seo. Họ phân tích ông thầy người Hàn Quốc vừa gia hạn hợp đồng thêm ba năm nữa, chứng tỏ ông đã làm việc rất hiệu quả cho bóng đá Việt Nam.

Bằng chứng là sau bốn trận đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, thầy trò ông Park đã thắng ba, hòa một, đứng nhất bảng G với 10 điểm với một phong cách chơi theo sơ đồ 3-4-3 rất tốt.

Người Thái khẳng định các tuyển thủ Việt Nam đã chơi với nhau rất nhuần nhuyễn trong hai năm qua dưới thời ông Park và ngày càng lợi hại. Đội tuyển Việt Nam bất bại ở Đông Nam Á với 11 chiến thắng và ba trận hòa, mới nhất còn đánh bại UAE để chiếm vị trí số một bảng G.

Nếu không thể qua mặt ông Park trên sân Mỹ Đình đêm 19-11, đội tuyển Thái Lan sẽ lâm nguy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm