Thế giới chia buồn, hỗ trợ Trung Quốc điều tra vụ máy bay rơi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau sự cố máy bay chở 132 người của hãng hàng không China Eastern Airlines rơi ở khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc khiến toàn bộ phi hành đoàn và hành khách thiệt mạng, lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn với Trung Quốc và thân nhân những người bị nạn. Bên cạnh đó, một số tổ chức, cơ quan cũng đã thông báo sẵn sàng hỗ trợ Trung Quốc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.

Nhiều lãnh đạo trên thế giới chia buồn

Ngay sau sự cố máy bay mang số hiệu MU 5735 rơi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về sự ra đi của hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay xấu số, hãng thông tấn TASS đưa tin. 

Bức điện chia buồn của ông Putin đăng trên trang web của Điện Kremlin viết: "Tôi tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến sự ra đi của các hành khách và phi hành đoàn trên máy bay bay từ Côn Minh đến Quảng Châu. Nga xin chia sẻ niềm tiếc thương đối với những người thân, bạn bè có người mất trong thảm kịch này”.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cũng đã gửi điện chia buồn tới người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Bức điện viết: "Thay mặt chính phủ Liên bang Nga, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các bạn liên quan đến sự ra đi  của những người trong vụ tai nạn máy bay của hãng China Eastern Airlines. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau cùng những người dân Trung Quốc thân thiện".

Thân nhân những người bị nạn ngồi ở khu vực chờ của hãng hàng không China Eastern Airlines đợi thông tin về thân nhân gặp nạn. Ảnh: REUTERS

Bên cạnh đó, ông cũng nhờ Thủ tướng Lý Khắc Cường chuyển lời chia buồn đến thân nhân những người gặp nạn.

Hôm 22-3, Bộ Ngoại giao Singapore (MFA) cho biết nước này “rất buồn khi nghe tin vụ tai nạn của chuyến bay MU 5735 thuộc hãng hàng không China Eastern Airlines”, kênh CNA đưa tin. 

MFA cho biết cơ quan này đang theo dõi tình hình sát sao và đang liên hệ với các nhà chức trách Trung Quốc.

MFA cho biết: “Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc (trong việc điều tra) và gửi lời chia buồn tới gia đình của các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay”.

Ngay sau khi máy bay bị nạn, nhiều lãnh đạo trên thế giới cũng đã đăng trên mạng xã hội Twitter chia buồn với Trung Quốc và thân nhân các nạn nhân xấu số.

Thủ tướng Anh Boris Johnson viết rằng thật khủng khiếp khi nghe tin máy bay của Trung Quốc gặp nạn và ông bày tỏ sự đồng cảm với thân nhân các nạn nhân.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng chia sẻ rằng ông rất sốc và buồn khi nghe tin dữ. Ông sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân và chia sẻ nỗi đau với thân nhân của họ.

Cơ quan, doanh nghiệp Mỹ sẽ giúp điều tra

Hôm 21-3, Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết cơ quan đã chỉ định một điều tra viên cấp cao về an toàn hàng không với tư cách là đại diện của Mỹ tham gia cuộc điều tra vụ rơi máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines, hãng tin Reuters cho hay.

Theo NTSB, đại diện của tập đoàn Boeing, CFM - công ty liên doanh của tập đoàn  General Electric và Safran chuyên sản xuất động cơ và Cục Hàng không Liên bang (FAA) sẽ đóng vai trò cố vấn kỹ thuật trong cuộc điều tra vụ tai nạn.

Đội cứu hộ vào hiện trường máy bay rơi hôm 21-3. Ảnh: VCG

Theo một thỏa thuận quốc tế, Mỹ có thể đóng vai trò đại diện cho cuộc điều tra vụ tai nạn vì máy bay được sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, chưa rõ liệu đại diện của NTSB có tới thực địa ở hiện trường máy bay gặp nạn hay không.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington hiện chưa đưa ra bình luận gì về thông tin điều tra của NTSB.

Sau vụ tai nạn máy bay Boeing 737 MAX hồi năm 2018 ở Indonesia, NTSB đã ngay lập tức cử các điều tra viên đến Indonesia, phối hợp cùng cơ quan chức năng nước này tiến hành điều tra vụ việc.

Giám đốc điều hành tập đoàn Boeing - ông Dave Calhoun cũng đã thông báo với nhân viên rằng hãng sản xuất máy bay này muốn hỗ trợ kỹ thuật cho phía Trung Quốc điều tra vụ tai nạn.

Ông Calhoun viết: "Hãy tin tưởng rằng chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ khách hàng và cuộc điều tra tai nạn trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi sẽ làm bằng sự cam kết của mình về an toàn, minh bạch và toàn vẹn ở mọi bước”.

Trong một email gửi tới các nhân viên, ông Calhoun cho biết Boeing bị hạn chế trong việc nói về các cuộc điều tra do Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc chịu trách nhiệm chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm