Nhờ Solskjaer 'đá xéo' Man City, MU thắng kiện UEFA

Ban đầu, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã tăng mức phạt cấm thi đấu đối với Aaron Wan-Bissaka từ 1 trận thành 2 trận sau chiếc thẻ đỏ của hậu vệ phải CLB Manchester United này trong trận thua Young Boys 1-2 ngày mở màn Champions League.

Wan-Bissaka dính thẻ đỏ ngay từ phút 30 của trận đấu khi đạp vào chân cầu thủ của Young Boys khiến MU từ thế dẫn trước 1-0 bị thua ngược 1-2. MU đã gửi đơn kiện kháng cáo lên UEFA đề nghị rút án cấm thi đấu của Wan-Bissaka xuống còn 1 trận và họ đã được toại nguyện.

Diogo Dalot là người thay thế cho Wan Bissaka trong trận MU thắng Villarreal 2-1 ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League. Điều này đồng nghĩa Wan-Bissaka đã thi hành xong án cấm thi đấu 1 trận và anh đủ điều kiện góp mặt trong trận sắp tới giữa MU và Atalanta.

Pha phạm lỗi dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Aaron Wan-Bissaka. ẢNH: GETTY

UEFA ra thông báo: “Đơn kháng cáo của Manchester Unted đã được giữ nguyên. Do đó, quyết định ngày 23-9-2021 của Ủy ban Đạo đức và Kỷ luật của UEFA được sửa đổi như sau: Đình chỉ cầu thủ Manchester United, ông Aaron Wan-Bissaka một (1) trận đấu tiếp theo cho CLB tại giải đấu thuộc UEFA mà cầu thủ này đủ tư cách tham dự vì cậu ta có hành vi thô bạo”.

Trước đó, khi UEFA quyết định tăng mức phạt treo giò Wan-Bissaka lên 2 trận, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã không đồng tình. Trước khi các CLB bước vào kỳ nghỉ 2 tuần nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup, Solskjaer đã chia sẻ với các phóng viên rằng ông “rất ngạc nhiên và rất thất vọng”.

Solskjaer khẳng định: “Tất nhiên, MU sẽ kháng cáo. Đó gần như là lệnh cấm Wan-Bissaka 3 trận đấu bởi vì cậu ấy nhận thẻ đỏ sớm ở phút 30. Vì vậy, Wan-Bissaka đã bỏ lỡ gần 3 trận đấu.

Nếu bạn nhìn vào những pha bóng khác từ phía bên kia Thành phố (Man City), điều đó còn nguy hiểm hơn nhưng họ chỉ nhận 1 thẻ vàng. Đó là mâu thuẫn nhưng đó là bóng đá”.

Solskjaer đã "đá xéo" Man City khi cho rằng lẽ ra De Bruyne phải nhận thẻ đỏ giống như Wan-Bissaka. ẢNH: MIRROR

Pha bóng mà Solskjaer đề cập ở đây là tình huống Kevin De Bruyne của Manchester City vào bóng với Idrissa Gueye của PSG. Đây là pha bóng tương tự như pha phạm lỗi của Wan-Bissaka nhưng cầu thủ của MU nhận thẻ đỏ, còn cầu thủ của Man City chỉ nhận thẻ vàng.

MU sẽ đối mặt với lịch thi đấu cực kỳ khắc nghiệt trong thời gian tới với những đối thủ mạnh như Liverpool, Man City, Tottenham hay Atalanta. Nhưng Soskjaer cảm thấy rất thích thú với những trận đấu gian nan sắp tới của MU, khởi đầu là “màn chạy đà” gặp Leicester City.

Solskjaer giải thích: “Manchester United đã có thêm một số cầu thủ sẵn sàng tiến về phía trước. Chúng tôi đã ghi được những bàn thắng, đây là thời điểm tuyệt vời để trở thành 1 trong những cầu thủ tấn công của chúng tôi.

Manchester United cần tiếp tục duy trì điều đó, tiếp tục tấn công, tiếp tục có DNA “quỷ đỏ” cũng như phải phòng ngự thật tốt, kết hợp với nhau như một đội, đảm bảo rằng chúng tôi là đội bóng rất khó để đối đầu.

Tôi không thể nghĩ về Atalanta hay Liverpool lúc này. Tôi chỉ nghĩ về Leicester City. Và đó chính là chìa khóa, rằng Manchester United chỉ tập trung vào 1 trận đấu ở 1 thời điểm, thậm chí chúng tôi cần sử dụng “ma thuật” trong các trận đấu.

Manchester United mong chờ những trận đấu như thế này. Tất cả những cầu thủ giỏi nhất đều muốn thi đấu cho những đội giỏi nhất và Manchester United sắp trở thành một trong những đội hay nhất”.

Ronaldo và Lingard đang có phong độ cao tại MU. ẢNH: GETTY

Trận đấu giữa Manchester United và Leicester City trong khuôn khổ vòng 8 Premier League sẽ diễn ra trên sân King Power vào lúc 21h đêm nay (16-10).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm