Zidane ra mắt đội tuyển quốc gia

Zidane Iqbal đã làm nên lịch sử vào tháng 12 năm ngoái khi trở thành cầu thủ gốc Nam Á đầu tiên chơi bóng cho đội 1 Manchester United. Và chàng trai trẻ này vừa tiến thêm một bước dài trong sự nghiệp của mình.

MU ra yêu cầu vô lý, Lingard nổi giận
MU ra yêu cầu vô lý, Lingard nổi giận
(PLO)- Manchester United đã làm mọi cách để cắt đứt mối liên hệ giữa Newcastle và Jesse Lingard, bao gồm việc yêu cầu điều khoản trị giá 12 triệu bảng Anh nếu Newcastle trụ hạng Premier League.

Zidane Iqbal vào sân thay người trong những phút cuối trận MU gặp Young Boys ở lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League trên sân nhà Old Trafford. Trận đấu này cũng chứng kiến một tài năng trẻ khác của MU là Charlie Savage ra mắt đội 1 “quỷ đỏ”.

Trong khi đó, Zidane, 18 tuổi sinh ra ở Manchester có cha mẹ là người Pakistan và Iraq. Vì thế, Zidane có thể chọn lựa một trong ba đội tuyển Anh, Pakistan và Iraq. Cuối cùng, Zidane quyết định chọn quê hương của mẹ là Iraq để phục vụ.

Khoảnh khắc Zidane vào sân thay Lingard đá trận đầu tiên cho đội 1 MU. ẢNH: GETTY

Zidane Iqbal vừa được gọi vào đội tuyển Iraq đá 2 trận vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Iran và Lebanon ở bảng A. Anh đã có trận ra mắt Iraq trên sân Azadi ở Tehran (Iran).

Zidane Iqbal chia sẻ với ManUtd.com trước trận Iraq gặp Iran: “Đó là một cột mốc quan trọng khác mà tôi sẽ đạt được, trận ra mắt của tôi cho đội tuyển Iraq. Tôi rất mong đợi và đó là một trận đấu lớn, vì vậy, hi vọng rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng.

Tôi chọn chơi cho Iraq không có nghĩa là tôi không phải là một Manucian kiêu hãnh hay một người Pakistan kiêu hãnh. Tôi chỉ cảm thấy đây là cơ hội thích hợp cho tôi với tư cách cầu thủ, một bước đi đúng đắn trong sự nghiệp và một vinh dự của tôi, nhưng nó chắc chắn không làm mất đi sự thật rằng, tôi là một người Manucian và cũng là một người Pakistan”.

Zidane vào sân thay Jesse Lingard ở cuối trận đấu với Young Boys vào tháng 12 năm ngoái, đánh dấu những phút đầu tiên của anh trong màu áo đội 1 MU. Zidane mô tả trận đấu này là một “khoảnh khắc đặc biệt” trong bài đăng trên Instagram của anh vào thời điểm đó.

Zidane chuẩn bị vào sân thi đấu trận đầu tiên cho tuyển Iraq

Zidane cũng ra sân cho đội trẻ MU ở Premier League 2, Papa John’s Trophy và Europa Youth League mùa này và ghi bàn trong cả 3 giải đấu đó. 

Trong trận đấu giữa Iraq và Iran ở vòng loại World Cup 2022 đêm qua (27-1), Zidane Iqbal đã vào sân từ ghế dự bị thay Hasan Matrook trong 8 phút cuối cùng. Lúc này, Iraq đang bị Iran dẫn trước 1-0 và Zidane không thể giúp đội nhà tìm được bàn gỡ hòa.

Với trận thua 0-1 trước Iran, Iraq đã không còn cơ hội giành vé chính thức tham dự VCK World Cup 2022 vào cuối năm tại Qatar. Iraq vẫn còn hi vọng lọt vào vòng play-off tranh vé vớt nhưng rất mỏng manh.

Với 4 điểm có được hiện tại, một trận thua trước Lebanon ở lượt đấu tới sẽ chấm dứt hoàn toàn hi vọng đến Qatar dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của Iraq.

Zidane sinh ra ở Manchester và khẳng định anh vẫn mang "dòng máu quỷ đỏ". ẢNH: MAN UTD

Iraq mới chỉ có duy nhất một lần lọt vào vòng VCK World Cup, đó là năm 1986. Tại World Cup 1986 ở Mexico, Iraq đã thua cả ba trận ở vòng bảng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Zidane bị tuyển Pháp từ chối, không muốn về nắm Man United

Zidane bị tuyển Pháp từ chối, không muốn về nắm Man United

(PLO)- Hy vọng của Zinedine Zidane trong việc trở thành HLV đội tuyển quốc gia Pháp vừa bị dập tắt, khi Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFP) Phillipe Diallo tiết lộ Didier Deschamps tiếp tục ngồi ghế nóng cho đến năm 2026, trong lúc huyền thoại người Pháp không thích đến Anh.

Ronaldo nổi cơn thịnh nộ

Ronaldo nổi cơn thịnh nộ

(PLO)- Cristiano Ronaldo nổi cơn thịnh nộ trên đường di chuyển vào đường hầm rời sân sau trận Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2.