‘Mỏ vàng’ điền kinh bắt đầu kích hoạt

Sáng 6-12, hai tuyển thủ Phạm Thị Hồng Lệ (HCĐ 10.000 m SEA Games 2017) và Hà Văn Nhật sẽ dự tranh nội dung đầu tiên của môn điền kinh là marathon. Tuy nhiên, đây không phải là nội dung nhắm đến vàng của điền kinh Việt Nam. Cũng theo ông Thủy thì “mỏ vàng” của điền kinh tại SEA Games 30 tập trung từ ngày 7 đến 10-12 rơi vào những nội dung chủ lực. Cụ thể, vào ngày 7-12, các nội dung mũi nhọn cạnh tranh HCV tập trung vào các nội dung nhảy ba bước nữ của Vũ Thị Mến, đương kim vô địch SEA Games. Nội dung nhảy xa nam, Nguyễn Tiến Trọng được kỳ vọng sẽ tiếp bước HCV 2017 Bùi Văn Đông nghỉ không thi đấu.

Cũng trong ngày thi đấu này, đương kim vô địch cự ly 200 m Lê Tú Chinh bảo vệ chiếc HCV đã giành được hai năm trước tại Malaysia trước sự đe dọa của hai đối thủ gốc Mỹ nhập tịch Philippines gồm Vage Mercado và Kristina Knott.

Theo thông tin chúng tôi có được, điền kinh Philippines sẽ phân trách nhiệm cho Vage Mercado cạnh tranh cự ly 200 m, trong khi Kristina Knott sẽ đảm đương nhiệm vụ giật “vàng” cự ly 100 m cùng tham vọng phá kỷ lục SEA Games do Tú Chinh đang sở hữu.

Cùng dự tranh cự ly 200 m nam, VĐV thuộc biên chế Bộ Công an Ngần Ngọc Nghĩa dự báo có khả năng cạnh tranh huy chương.

Sáng sớm ngày thi đấu 8-12, VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc tái xuất đường đua tìm lại ngôi “nữ hoàng đi bộ”. Sau bốn năm rời xa đấu trường khu vực, bà mẹ một con Thanh Phúc (mới phá kỷ lục quốc gia năm 2019) được kỳ vọng tái lập thành tích HCV cô từng giành được tại Singapore 2015.

Cùng dự báo “nổ” vàng trong ngày 8-12, “ốc tiêu” Nguyễn Thị Oanh dự báo sẽ thống trị đường chạy 10.000 m, nội dung hai năm trước điền kinh Việt Nam chỉ giành đồng do Phạm Thị Hồng Lệ lập công. Đến buổi thi chiều, VĐV người Bắc Giang Nguyễn Thị Oanh tiếp tục cuộc chiến bảo vệ chiếc HCV SEA Games 1.500 m. Tương tự, ngày 10-12, “ốc tiêu” vừa đổ sức bảo vệ HCV 5.000 m xong vào buổi thi sáng thì đến chiều Oanh lại tiếp tục vắt sức ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật. Trong ngày thi đấu thứ ba (8-12), điền kinh Việt Nam hy vọng chiếc HCV 400 m nữ của Quách Thị Lan và đương kim vô địch Nguyễn Thị Huyền.

Đến ngày 9-12, Nguyễn Văn Lai bước vào đường chạy 5.000 m bảo vệ chức vô địch anh giành được hai năm trước. Tương tự là Dương Thị Việt Anh nội dung nhảy cao, trong khi Nguyễn Thành Ngưng cũng là ứng viên sáng giá nội dung 20 km đi bộ nam.

Trong ngày thi đấu cuối 10-12, điền kinh Việt Nam tập trung HCV vào các VĐV Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền (400 m rào nữ), 4 x 400 m tiếp sức đồng đội gồm: Nguyễn Thị Huyền - Quách Thị Lan - Nguyễn Thị Oanh - Hoàng Thị Ngọc. Cả hai nội dung này điền kinh Việt Nam đang là những nhà vô địch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm