Thomas Tuchel: 'Tôi sẵn sàng lái xe đưa Chelsea đi đá Champions League'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Kể từ khi Chủ tịch Roman Abramovich bị phong tỏa tài sản, Chelsea đã phải đón nhận vô vàn những sóng gió xung quanh quyết định trừng phạt này.

Trong cuộc đàm phán với Chính phủ Anh hôm 13-3, Chelsea vẫn được đảm bảo quyền lợi về khoản tiền thưởng mùa này, có thể lên 143 triệu USD. Nhưng, tiền chi cho các trận sân khách của Chelsea bị giữ nguyên và họ cũng không được bán vé các trận còn lại mùa này. Khoản chi sân khách của Chelsea có thể được xem xét tăng lên nếu họ vào tứ kết Champions League.

Đội chủ sân Stamford Bridge đã mất khoảng 220 triệu USD sau khi hai nhà tài trợ lớn là Three và Hyundai đình chỉ hợp đồng. Chelsea vẫn mặc trang phục có logo của nhà tài trợ trong trận thắng Newcastle đêm 13-3, nhưng các trang truyền thông của đội đã gỡ các bài viết liên quan tới sự hiện diện của các thương hiệu này.

HLV Tuchel giữ một lòng gắn bó với Chelsea trong cơn khủng hoảng. Ảnh: CGI.

Một số tỉ phú Anh và Mỹ đang có ý định mua Chelsea. Nhưng họ gặp rắc rối ở khâu trả giá và đàm phán, vì Chính phủ Anh không chấp nhận tiền chảy vào túi Abramovich. Tỉ phú Nga được cho là chấp nhận mất trắng Chelsea. Ông ủy quyền cho ngân hàng Mỹ Raine Group chịu trách nhiệm bán CLB theo quy định của Chính phủ Anh và yêu cầu các đối tác gửi đề nghị mua trước ngày 18-3.

Hàng loạt ngôi sao của họ hay thậm chí là HLV Thomas Tuchel đang bị chèo kéo bởi rất nhiều các thế lực bóng đá khác.

Chelsea sẽ làm khách của Lille ở lượt về vòng 1/8 Champions League ngày 17-3. Lệnh phong tỏa khiến họ bị giới hạn số tiền chi tiêu cho mỗi trận, còn khoảng 26.000 USD. Theo truyền thông Anh, mỗi trận sân khách ở Champions League thường tốn 40.000 USD, gồm phí thuê máy bay, dịch vụ an ninh, khách sạn và đồ ăn.

HLV Tuchel thừa nhận cầu thủ Chelsea bị phân tâm, nhưng ông khẳng định sẽ cùng đội nhà vượt qua khó khăn hiện tại. Chiến lược gia người Đức cho biết: “Tôi biết vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng tôi tin có ánh sáng cuối đường hầm. Chúng tôi phải tự tin vì Chelsea là CLB lớn. Tôi không phải mẫu người lo lắng quá nhiều.

Các cầu thủ Chelsea vẫn thi đấu tốt dù rơi vào hoàn cảnh thắt lưng buộc bụng. Ảnh: CGI.

Điều quan trọng là toàn đội giữ tinh thần chiến đấu, làm việc chuyên nghiệp. Chúng tôi phải gạt khó khăn sang một bên để tập trung vào bóng đá. Có nhiều người khác ở CLB đang phải lo lắng nhiều hơn chúng tôi”.

Tuchel chẳng những không lo lắng mà ông còn tỏ ra là người vô cùng lạc quan. “Nếu có máy bay, chúng tôi sẽ bay. Nếu không, đội sẽ di chuyển bằng tàu hỏa, xe buýt, hoặc tôi sẽ lái một chiếc xe bảy chỗ đưa đón họ. Chúng tôi sẽ đến Lille vì chúng tôi muốn thi đấu” - vị HLV tài năng này phát biểu sau trận thắng Newcastle 1-0 hôm 13-3.

Kể từ khi biến cố ập đến, The Blues vẫn đang chơi tốt trên mọi đấu trường. Họ đã thắng bốn trận liên tiếp, kể từ trận thua Liverpool ở chung kết cúp Liên đoàn Anh ngày 27-2. Họ trước đó đặt một chân vào tứ kết Champions League khi hạ Lille 2-0 ở lượt đi vòng 1/8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm