Tư liệu quý về giải đấu mà Việt Nam săn vé World Cup

Còn đúng một tuần nữa, Asian Cup nữ 2022 khai mạc tại Ấn Độ (ngày 20-1), nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung quyết săn vé đi World Cup 2023 tại Úc - New Zealand.

Sau đây là những tư liệu, con số về giải đấu:

+ Vòng chung kết Asian Cup 2022 là giải đầu tiên AFC tăng số đội từ tám lên 12 đội.

Danh thủ, tay săn bàn hàng đầu của tuyển Úc - Sam Kerr đang đầu quân cho nữ Chelsea.   Ảnh: AFC

+ Hai “bà chị” hàng đầu châu Á là Úc và Triều Tiên không nằm trong năm đội chạy đua tìm vé đi World Cup. Úc là đồng chủ nhà World Cup, còn nữ Triều Tiên thì rút lui. Cơ hội mở ra cho tuyển nữ Việt Nam là không hề nhỏ.

+ Cầu thủ lớn tuổi nhất của giải: Kim Jung-mi (Hàn Quốc), khi Asian Cup 2022 khai mạc, chị được 37 tuổi 87 ngày.

+ Cầu thủ trẻ tuổi nhất: Shilky Devi Hemam (Ấn Độ) 16 tuổi 49 ngày.

+ Cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất: Wararporn Boonsing (Thái Lan) có 155 lần.

+ Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển: Pitsamai Sornsai (Thái Lan), chị có 77 lần “đốt lưới” đối phương.

+ Cầu thủ đá vòng chung kết Asian Cup nhiều nhất: Wararporn Boonsing, Sunisa Srangthaisong (Thái Lan) và Lydia Williams (Úc) từng đá sáu kỳ Asian Cup.

+ Đội tuyển có cầu thủ thi đấu ở nước ngoài nhiều nhất: Úc và Philippines. Mỗi đội có 17 cầu thủ thi đấu nước ngoài. Ở đây có sự khác biệt về bản chất. Hầu hết các cầu thủ Úc ra nước ngoài thi đấu thuê, còn Philippines là những cầu thủ mang hai quốc tịch.

+ Đội tuyển không có cầu thủ thi đấu nước ngoài: Việt Nam và Ấn Độ. Các nữ tuyển thủ của hai đội tuyển này đều thi đấu giải trong nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm