Chiều 19-5, ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, cho hay đây là đợt giảm giá thứ hai của các doanh nghiệp thành viên kể từ đầu tháng 5 tới nay. Mức giảm giá trên cũng tương đương mức giảm giá thép ở tuần đầu tháng 5. Trong đó, các doanh nghiệp thép phía Bắc giảm mạnh nhất, 300.000-500.000 đồng/tấn. Phía Nam, các nhà máy giảm nhẹ hơn với mức 200.000 đồng/tấn. Tính chung, giá thép đã giảm cao nhất là 1 triệu đồng/tấn và thấp nhất là 600.000 đồng/tấn trong 20 ngày qua.
Hiện nay, mức giá giao dịch tại các nhà máy, chưa gồm VAT, dao động trong khoảng 13,2-13,8 triệu đồng/tấn. Lý giải về sự đi xuống của giá thép, ông Nguyễn Tiến Nghi cho rằng do tình hình tiêu thụ thép quá chậm của các nhà máy. Bên cạnh đó, giá phôi trên thế giới cũng chững lại trong suốt gần một tháng nay và có vẻ đi xuống, từ 670 USD/tấn chỉ còn 610-630 USD/tấn.
Trước tình trạng này, nhiều doanh nghiệp đang phải chịu lỗ, hạ giá. Vì với mức giá phôi là 640 USD/tấn, chưa tính chi phí gia công, giá thành của thép đã lên tới khoảng 13 triệu đồng/tấn. Đồng thời, tạm thời ngừng nhập phôi, chờ tín hiệu giá tiếp tục xuống mới mua.
TX