Thị phần đồ gỗ nội thất của Việt Nam tại Úc tăng cao

(PLO)-Theo Cục Xuất nhập khẩu để thâm nhập vào thị trường Úc, doanh nghiệp Việt cần đặt chất lượng sản phẩm lên ưu tiên hàng đầu thay vì giá thành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) cho thấy trong 11 tháng năm 2022, Úc nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ đạt 1,6 tỉ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, Úc tăng mạnh nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ các thị trường Đông Nam Á trong đó dẫn đầu là thị trường Việt Nam đạt 205,6 triệu USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiếp theo là Malaysia đạt 101,9 triệu USD; Indonesia đạt 61,7 triệu USD. Tỉ trọng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ ba thị trường này chiếm 22,9% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ vào Úc.

Sản phẩm ghế khung gỗ, đồ nội thất phòng khách và phòng ăn, đồ nội thất phòng ngủ được Úc nhập khẩu nhiều nhất trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ. Vì vậy, dư địa xuất khẩu những mặt hàng này vẫn còn nhiều để DN Việt khai thác trong thời gian tới.

Cục Xuất nhập khẩu cho rằng khả năng mở rộng thị phần những mặt hàng này tại Úc là rất khả quan. Tuy nhiên, Úc là một trong những thị trường khó tính với nhiều yêu cầu về chứng chỉ, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cao, quy trình nhập khẩu khắt khe. Hơn nữa, người tiêu dùng Úc có mức sống cao và sẵn sàng chi trả cho các mặt hàng nhập khẩu giá cao nếu cảm thấy hài lòng với sản phẩm.

Để thâm nhập vào thị trường Úc, các DN Việt cần đặt chất lượng sản phẩm lên ưu tiên hàng đầu thay vì giá thành. Đồng thời, tăng cường nắm bắt thị hiếu khách hàng, chú trọng xây dựng thương hiệu vững chắc cho sản phẩm đồ nội thất bằng gỗ.

Đồ gỗ nội thất được quảng bá tại Hội chợ quốc tế đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022

Đồ gỗ nội thất được quảng bá tại Hội chợ quốc tế đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022

Bên cạnh đó, Cục Xuất nhập khẩu dẫn số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy năm 2022 trị giá xuất khẩu đồ nội thất văn phòng của Việt Nam đạt 370,3 triệu USD, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong cơ cấu đồ nội thất bằng gỗ xuất khẩu năm 2022, đồ nội thất văn phòng là mặt hàng có tốc độ giảm mạnh nhất do xuất khẩu sang các thị trường chính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Anh giảm.

Do lạm phát tăng cao nên người dân các quốc gia cắt giảm chi tiêu cho đồ nội thất văn phòng, ưu tiên chi tiêu cho lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu.

Song song đó, giá cước vận tải ở mức cao cùng với giá mua gỗ nguyên liệu tăng mạnh khiến giá thành sản xuất tăng. Điều này càng gây khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất đồ nội thất văn phòng của Việt Nam.

Theo đánh giá của Cục Xuất nhập khẩu, năm 2023 triển vọng xuất khẩu đồ nội thất văn phòng cũng chưa khả quan khi tình hình kinh tế toàn cầu được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm