Thi thể người đàn ông chèo thuyền Kayak ở Đà Nẵng tìm thấy ở Quảng Nam

Sáng 27-12, Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP Hội AN) cho biết, người dân vừa phát hiện một thi thể người đàn ông chèo thuyền Kayak (sup) ở biển TP Đà Nẵng mất tích nhiều ngày qua.

Theo đó, khuya 26-12, người dân phát hiện tại bãi biển phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) phát hiện một thi thể trôi dạt.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Đại cử lực lượng bảo vệ hiện trường, thông báo cho địa phương và gia đình nạn nhân.

Một trong hai ván sup gặp nạn ở bờ biển TP Đà Nẵng. Ảnh: TN

Đến sáng 27-12, gia đình nạn nhân đã đến hiện trường nhận dạng thi thể là anh Trần Kiêm Hưng (30 tuổi, làm nghề hướng dẫn viên chèo Sup; ngụ phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, ngày 20-12, du khách Huỳnh Châu Ngọc H. (ngụ TP.HCM) cùng một người bạn thuê hai ván sup chèo trải nghiệm tại khu vực biển quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng). Anh Hưng là người chèo cùng người bạn của chị H.

Chèo được khoảng 30 phút, Sup của người bạn chị H. và anh Hưng bất ngờ bị lật. Chị H. chèo ra tiếp cận hỗ trợ nhưng bị sóng đánh trôi ra xa.

Một ngày sau, chị H. được tàu cá của người dân phát hiện tại khu vực biển gần đảo Cù Lao Chàm và đưa vào bờ an toàn. Người bạn chị H. đến nay vẫn chưa có tung tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm