Thị trường bất động sản trầm lắng, tài sản thi hành án khó xử lý

(PLO)- Cơ quan THADS đã thi hành xong 45/153 vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-4, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự và thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024.

Báo cáo kết quả công tác thu hồi tài sản chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) cho hay năm 2024, tổng số phải thi hành là 4.486 việc, trong đó có điều kiện thi hành 2.991 việc. Kết quả, đã thi hành xong 1.177 việc.

Về tiền, tổng số phải thi hành gần 92.377 tỉ đồng, trong đó có điều kiện thi hành hơn 53.672 tỉ đồng. Kết quả, đã thi hành xong hơn 10.135 tỉ đồng.

so-ket-6-thang-THADS.jpg
Tổng cục THADS tổ chức sơ kết 6 tháng công tác THADS, THA hành chính. Ảnh:Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Về kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, Tổng cục THADS thông tin trong tổng số 153 vụ việc, đã thi hành xong 45 vụ việc; 7 vụ việc đã xử lý xong hết tài sản, đã xác minh và phân loại chưa có điều kiện thi hành án.

Cơ quan THADS đang tiếp tục tổ chức thi hành 81 vụ việc và 20 vụ việc cơ quan THADS chưa thụ lý ra quyết định THA do Toà án chưa xét xử phúc thẩm hoặc cơ quan THADS chưa nhận đủ tài liệu, bản án.

Về tiền, tổng số phải giải quyết là gần 168.426 tỉ đồng, số đã thi hành xong là gần 85.171 tỉ đồng, còn phải thi hành hơn 83.255 tỉ đồng.

Tính từ 1-10-2023 đến 29-2-2024, cơ quan THADS thu hồi được số tiền hơn 8.960 tỉ đồng.

Đánh giá chung, Tổng cục THADS cho rằng trong bối cảnh số việc, số tiền phải thi hành đều tăng so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 8,6% về việc và hơn 19,5% về tiền), thị trường bất động sản trầm lắng, tài sản THA khó xử lý nhưng toàn hệ thống THADS đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để duy trì tổ chức THA đạt kết quả tương đương cùng kỳ năm 2023.

“Một số địa phương rất nỗ lực, cố gắng để có kết quả cao về việc, về tiền, kết quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo vẫn đạt kết quả đáng khích lệ”- theo Tổng cục THADS.

Ngoài ra, theo Tổng cục, kết quả THA tín dụng ngân hàng tăng cả về việc và tiền. Các mặt công tác của hệ thống THADS vẫn cơ bản được triển khai kịp thời, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

“Đạt được kết quả như trên là do Bộ Tư pháp đã tích cực chỉ đạo toàn hệ thống. THADS triển khai quyết liệt toàn diện, đồng bộ, sâu sát , kịp thời các mặt công tác. Bên cạnh đó là sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của các cấp uỷ đảng và sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương với công tác THADS”- Tổng cục THADS cho hay.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đánh giá cao các kết quả toàn hệ thống THADS đã đạt được trong các mặt công tác. Ông cũng chia sẻ với những khó khăn, thách thức của các cơ quan THADS địa phương.

Thu-truong-Bo-Tu-phap-Mai-Luong-Khoi.jpg
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Trong bối cảnh số lượng việc và tiền có xu hướng ngày càng tăng, nhiều vụ việc phức tạp có số lượng người, tài sản phải thi hành án rất lớn, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục THADS tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo để đảm bảo cho việc thi hành án hiệu quả.

Cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng ngày càng cao của người dân đối với công tác THADS, các cơ quan THADS cần tập trung giải quyết các vấn đề về biên chế, nguồn lực con người. Trong đó, tăng cường rà soát, sắp xếp, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo cấp Chi cục, phòng chuyên môn; tăng cường kiểm soát, kiểm tra sát sao với những vụ án lớn, giá trị thi hành cao để đảm bảo tiến độ thi hành.

Đối với án tín dụng ngân hàng, Thứ trưởng đề nghị cơ quan THADS phải tổng hợp, đánh giá, làm rõ những vướng mắc, khó khăn; trách nhiệm của các đơn vị liên quan để có giải pháp khắc phục…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan THADS đổi mới, sáng tạo, tích cực, chủ động trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, tạo khí thế thi đua sôi nổi để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác THADS…

Đề xuất sửa đổi toàn diện Luật THADS

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng cục THADS cho hay sẽ tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THA hành chính theo các Nghị quyết của Quốc hội.

Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan THADS phối hợp với TAND, VKSND nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Tổng cục cũng sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, cơ quan có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án cho cơ quan THADS địa phương để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng.

Đáng chú ý, Tổng cục THADS khẳng định sẽ đẩy mạnh tham mưu về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về THADS, THA hành chính; trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS); đề xuất xây dựng Luật THADS sửa đổi và các lĩnh vực pháp luật có liên quan…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm