Thiết kế bờ biển Nha Trang thành dải công viên phục vụ người dân

(PLO)- Khánh Hòa đang khẩn trương hoàn thiện đồ án thiết kế phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang trở thành dải công viên, trung tâm du lịch, giải trí.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện thiết kế đô thị đồ án Đông Trần Phú – Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang.

Khánh Hòa khẩn trương hoàn thiện đồ án thiết kế phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng. Ảnh: H.H

Khánh Hòa khẩn trương hoàn thiện đồ án thiết kế phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng. Ảnh: H.H

Theo đơn vị tư vấn, khu vực phía Đông đường Trần Phú, - Phạm Văn Đồng từ cầu An Viên (phường Vĩnh Trường) đến cuối đường Phạm Văn Đồng sẽ trở thành trung tâm du lịch, sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế, trung tâm vui chơi, giải trí, đường bờ biển xanh.

Đơn vị tư vấn cho biết ý tưởng thiết kế theo chủ đề Tiếng vọng biển cả đa dạng bản sắc, cảnh quan tự nhiên và đời sống con người. Đồ án thiết đề xuất các điểm nhấn như đường đạp xe xuyên suốt 18 km, khu phức hợp hội nghị, giải trí, triễn lãm.

Bờ biển Nha Trang sẽ trở thành dải công viên, trung tâm giải trí, dịch vụ phục vụ cộng đồng. Ảnh: H.H

Bờ biển Nha Trang sẽ trở thành dải công viên, trung tâm giải trí, dịch vụ phục vụ cộng đồng. Ảnh: H.H

Bên cạnh đó, cải tạo các công trình kiến trúc như nhà khách T78, nhà hàng Bốn Mùa, Quảng trường 2-4, Sailing Club, dinh Bảo Đại. Đồng thời, đề xuất xây dựng Bảo tàng Văn hóa lịch sử A.Yersin, bến du thuyền Nha Trang.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho rằng nếu thiết kế khu vực có sự khác biệt thì bờ biển Nha Trang sẽ có giá trị, đẳng cấp hơn và thu hút được nhiều du khách hơn. Ông Ninh đánh giá cao ý tưởng thiết kế khi mật độ xây dựng chỉ 2,3%, cây xanh được tăng lên hơn 15%.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị UBND TP Nha Trang hỗ trợ đơn vị tư vấn sớm chốt thời gian hoàn thiện thiết kế để tạo thành dải công viên phục vụ người dân và du khách. Tuy nhiên, ông Ninh cũng đề nghị phải có các dịch vụ. “Mục tiêu là dải công viên phục vụ người dân và du khách nhưng vẫn có các dịch vụ phục vụ. Nếu không có dịch vụ rất lãng phí và không có tính khả thi”- ông Ninh nêu ý kiến.

Ông Ninh cũng đề nghị đơn vị tư vấn nên phân kỳ xây dựng công trình trọng điểm tại sân bóng Thanh Niên và đưa ra ý tưởng thiết kế chung cho dinh Bảo Đại. Đồng thời, tăng thêm dịch vụ ở khu vực phía Bắc để khu vực này sôi động hơn, tránh gây tập trung ở phía Nam.

Ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị khẩn trương hoàn thiện đồ án thiết kế. Ảnh: H.H

Ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị khẩn trương hoàn thiện đồ án thiết kế. Ảnh: H.H

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá đồ án thiết kế tốt, phù hợp với các chủ trương của UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị văn phòng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chỉ định tư vấn trong nước phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện đồ án vào tháng 6-2023.

Ông Tuân thống nhất xây dựng Bảo tàng Văn hóa lịch sử A.Yersin. Ông đề nghị đơn vị tư vấn có phương án kết nối tuyến đi bộ từ cồn Tân Lập đến Công viên A.Yersin dẫn vào bảo tàng.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết chủ trương của tỉnh sẽ thu hồi dự án Nha Trang Sao để làm công viên. Sau đó, xây dựng cầu đáy kính bắc qua Hòn Đỏ. “Đây sẽ là điểm check-in yêu thích của các bạn trẻ”- ông Tuân nói.

Ông Tuân đề nghị nghiên cứu, xem xét tính toán thêm về các khu vực bãi đậu xe và tuyến đường xe đạp 18 km. Đồng thời, UBND TP Nha Trang sau khi lấy ý kiến người dân phải khẩn trương thực hiện, đảm bảo thiết kế cảnh quan hài hòa, thông thoáng đối với các công trình cải tạo như Nhà hàng Bốn Mùa, Sailing Club.

"Tôi đề nghị các sở ngành, địa phương nghiên cứu quy định pháp luật để lấy ý kiến cộng đồng. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt đồ án sẽ báo cáo Tỉnh ủy. Tôi cũng sẽ đề nghị sau này có sửa chữa cũng phải dựa vào quy hoạch này đúng theo quy định pháp luật"- ông Tuân nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm