Hôm nay, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo, tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng (55 tuổi, ngụ Đồng Tháp) mức án 5 năm tù (sơ thẩm phạt 7 năm) về tội “giết người”.
|
Bị cáo Hùng tại tòa. Ảnh: Vũ Mai. |
Theo án sơ thẩm, do nhà Nguyễn Văn Hùng mở quán giải khát nên cô con gái đang là học sinh lớp 8 thường hay phụ giúp cha bưng bê, trông coi.
Trong một lần ghé vào uống nước, thấy cô bé xinh xăn nên Hoàng quyết “trồng cây si”.
Biết chuyện, Hùng ra sức khuyên nhủ vị khách trẻ không nên có tình cảm với con gái mình, làm ảnh hưởng đến việc học của cô bé. Không những không nghe lời, Hoàng còn mang lòng thù hận cha của “người yêu” nên kéo 4 người bạn đến nhà đuổi đánh Hùng.
Dù sự việc đã được trình báo với chính quyền nhưng Hùng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Hoàng sẽ chặn đường trả thù. Vì vậy, người cha luôn để sẵn dao trong xe máy khi ra ngoài, lúc về thì để dưới gối nằm “thủ thân”.
Tối 21/10/2009, Hùng đi nhậu về đến nhà thì thấy Hoàng cùng 2 người bạn ngồi trong quán của mình. Dù đã được người khác khuyên về nhưng Hoàng vẫn sấn đến chặn đường, không cho Hùng vào nhà và đòi "nói cho ra nhẽ”.
Chưa dừng lại ở đó, Hoàng tiếp tục dựng cha “người yêu” dậy khi ông này đã đi ngủ và đánh vào mặt Hùng vì cái tội “không chịu nói chuyện”. Tức giận, Hùng rút dao đâm một nhát vào bụng Hoàng khiến nạn nhân chết tại bệnh viện.
Theo Vũ Mai (VNE)
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.